TP-Huyện-Thị

Phòng ngừa, ngăn chặn cháy, nổ trong tình hình mới

Sáng ngày 14/3, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến chuyên đề phòng ngừa, ngăn chặn cháy nổ trong tình hình mới. Đồng chí Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an Dự chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, lãnh đạo Tổng cục, Cục liên quan và Cảnh sát PCCC &CNCH các địa phương. Tại điểm cầu Công an Hà Tĩnh, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn An – Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì, cùng dự có lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC &CNCH, lãnh đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố và các phòng chức năng liên quan.

Các đại biểu tại điểm cầu Công an Hà Tĩnh

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và quần chúng nhân dân, trong đó nóng cốt là lực lượng công an, công tác PCCC&CNCH đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, tình hình cháy, nổ vẫn còn diễn biến rất phức tạp và có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây. Trong năm 2016, cả nước xảy ra 3.006 vụ cháy (trong đó, 1.229 vụ cháy tại các cơ sở, 1.290 vụ cháy nhà dân, 169 vụ cháy phương tiện giao thông và 318 vụ cháy rừng) làm chết 98 người, bị thương 180 người, tiêu hủy về tài sản giá trị 1.240, 11 tỷ đồng và 1.829 ha rừng; xảy ra 23 vụ nổ, làm chết 7 người, bị thương 48 người, thiệt hại về tài sản 1.420 triệu đồng. Từ đầu năm 2017 đến nay, đã xảy ra 985 vụ cháy, làm chết 42 người, bị thương 48 người, thiệt hại về tài sản khoảng 133 tỷ đồng; xảy ra 3 vụ nổ làm chết 3 người, bị thương 19 người, thiệt hại tài sản 200 triệu đồng. Trên địa bàn Hà Tĩnh, trong năm 2016 xảy ra 88 vụ, trong đó có 6 vụ cháy rừng làm chết 3 người, bị thương nặng 2 người, thiệt hại về tài sản trên 63 tỷ đồng. Thời gian gần đây, tình hình cháy, nổ liên tiếp có những diễn biến phức tạp; Số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra có xu hướng gia tăng. Nổi lên là một số vụ cháy nhà dân, loại hình nhà kết hợp cơ sở kinh doanh, nhà liền kề làm chết nhiều người, tạo ra những bức xúc trong xã hội… Dự báo trong thời gian tới, tình hình cháy nổ sẻ còn nhiều diễn biến phức tạp. Kinh tế xã hội tiếp tục phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được thành lập mới và hoạt động trở lại có xu hướng tăng cả về số lượng cũng như quy mô. Quá trình đô thị hóa tiếp tục tăng mạnh, các khu đô thị, nhà cao tầng được xây dựng ngày càng nhiều, nhất là ở các thành phố lớn; nhu cầu sử dụng chất cháy, năng lượng điện, nhiên liệu ngày càng nhiều kéo theo sự gia tăng những nguy cơ tiềm ẩn về cháy nổ cùng với biến đổi khí hậu, thiên tai, lũ lụt sẻ tiếp tục tác động tiêu cực tới tình hình công tác PCCC và CNCH.

Tại hội nghị các đại biểu tại các điểm cầu đã tham luận các chuyên đề làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong thực tiễn công tác PCCC, CNCH và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Làm tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng công an và Cảnh sát PCCC trong đó chú trọng phối hợp nắm tình hình, điều tra cơ bản để tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn về PCCC. Thực hiện tốt công tác chữa cháy, CNCH kịp thời cứu chữa các vụ cháy, nổ hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

SỸ QUÝ/ Theo báo Công an hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP