Xã hội

Phát hiện xác cá ông dài hơn 13 mét ngoài biển Nam Du

Sáng 6-10, ông Nguyễn Minh Tuấn - phó chủ tịch UBND xã An Sơn, huyện Kiên Hải, Kiên Giang - cho biết chính quyền cùng người dân tổ chức hậu sự cho một cá ông vừa được phát hiện ngoài khơi quần đảo Nam Du.

Xác cá ông được ngư dân kéo vào Bãi Ngự, hòn Củ Tron, xã An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang - Ảnh: MUN NGUYỄN

Theo ông Tuấn, trưa 5-10, hai tàu đánh bắt ốc mực phát hiện xác cá ông (cá voi) nổi trên biển gần khu vực Ba Hòn Nồm nên dùng lưới bọc lại rồi báo chính quyền.

"Ban đầu dự định kéo vô Hòn Mấu hoặc Hòn Ngang (xã Nam Du) nhưng bãi cạn nên không kéo được. Sau đó mọi người quyết định kéo vô Bãi Ngự, hòn Củ Tron" - ông Tuấn cho hay.

Xác cá ông có chiều dài 13,6 mét, chu vi thân 6,8 mét, đang trong quá trình phân hủy.

Ông Tuấn cho biết sau khi báo cáo cơ quan chức năng, hiện xác cá ông đang được bóc tách phần thịt để hỏa táng. Riêng bộ xương dự kiến sẽ được giữ lại đưa vào Dinh Nam hải Ngư thần tại Bãi Ngự để thờ theo phong tục địa phương.

Đưa tàu kéo xác cá ông vào bờ - Ảnh: MUN NGUYỄN

Xác cá ông được ngư dân kéo vào Bãi Ngự - Ảnh: MUN NGUYỄN



Tác giả: NGUYỄN TRIỀU

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP