Dự án đầu tư

Những dự án hàng tỷ ‘bỏ sông, bỏ bể’

Nhiều được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng với những lời hứa hẹn “mỹ miều” nhưng dù đã quá thời hạn hoàn thiện vẫn trong tình trạng đình trệ, nằm đắp chiếu hàng năm liền, cỏ mọc um tùm, xuống cấp trầm trọng gây lãng phí lớn về mặt tiền của cho ngân sách nhà nước.

Cảng “đắp chiếu” vì đầu tư thiếu đồng bộ


Cảng Phú Hữu (phường Phú Hữu, quận 9) và cảng Hiệp Phước (xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè) là hai công trình được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng nhưng đến nay vẫn hoạt động cầm chừng, nhiều hạng mục bị bỏ hoang, “đắp chiếu” do đầu tư thiếu đồng bộ.

Cảng Phú Hữu khởi công từ năm 2007 với tổng diện tích 24ha với mục đích thay thế cảng Bến Nghé khi di dời. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 327 tỷ đồng, trong đó 100 tỷ đồng mượn từ ngân sách TP.HCM và 140 tỷ vay ưu đãi theo chương trình kích cầu. Dẫu vậy, đến nay, do cơ sở hạn tầng và các tuyến đường nối vào cảng chưa được xây dựng đồng bộ khiến cảng không phát huy được công suất hoạt động như dự kiến. Bình quân mỗi tháng, cảng Hữu Phước chỉ đón vài chuyến tàu vào giao và tiếp nhận hàng trung chuyển, thời gian còn lại cảng hầu như “đắp chiếu”. Doanh thu năm 2012 của cảng chỉ đạt 3 tỷ đồng, quá ít ỏi so với quy mô xây dựng và tổng mức đầu tư rót vào đây.

Trong khi đó, cảng Hiệp Phước cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Cảng được khởi công từ tháng 5/2009 với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 hơn 2.730 tỷ đồng trên diện tích 39ha. Tuy nhiên, tính đến tháng 7/2013, con đường nối vào cảng vẫn chưa được thông do dự án thiếu kinh phí. Từ đầu năm 2013 đến nay, cảng Hiệp Phước chỉ đạt sản lượng hơn 90 nghìn tấn, doanh thu 2,5 tỷ đồng. So với công suất thiết kế là khoảng 8,5 triệu tấn/ năm, mỗi năm thiệt hại khoảng 200 tỷ đồng.

Nhà máy xi măng nghìn tỷ bỏ hoang tại Thanh Hóa


Nhà máy Xi măng Thanh Sơn (Thanh Hóa) có tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng nhưng đã 4 năm trôi qua dự án vẫn “bất động”. Hàng chục ha đất nông nghiệp bị thu hồi bỏ hoang, cỏ mọc um tùm. Ngoài ra, hệ lụy của của dự án còn nằm ở chỗ để thuyết phục dân nhường đất, chủ đầu tư kêu gọi con em gia đình có đất thu hồi tham gia đi học về phục vụ nhà máy. Tuy nhiên, dự án “treo vô thời hạn” khiến 300 người này trở thành thất nghiệp. Người dân vừa mất đất, vừa không có công ăn việc làm ổn định.

Hàng loạt dự án “đóng băng” tại Dung Quất


Ít nhất 15 dự án với vốn đầu tư hàng triệu USD tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi) đang bị bỏ hoang, trở thành bãi chăn thả bò trong nhiều năm qua. Những trung tâm khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí do Công ty TNHH Vạn Năm đầu tư với số vốn hàng chục tỷ đồng phơi mình dưới nắng gió, từng ngày mục nát ngay giữa trung tâm đô thị mới Vạn Tường. Ngoài ra, các hạng mục như xưởng cơ khí nhà máy đóng tàu Dung Quất, dự án thép 4,5 tỷ USD động thổ từ cuối tháng 10/2007 đến nay vẫn chưa xây xong… móng.

Dự án thép nghìn tỷ “treo” tại Hà Tĩnh



Năm 2007, dự án nhà máy thép Vạn Lợi tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh được ban quản lý KKT Vũng Áng cấp giấy chứng nhận đầu tư, với tổng mức đầu tư trên 1000 tỷ đồng. Thế nhưng, đến năm 2010, dự án bị đình trệ. Nhiều hạng mục như nhà xưởng, khu làm việc, chế biến xây dựng dở dang, rêu phong bụi bặm làm hoen ố. Hàng trăm thiết bị máy móc, vật liệu, trong đó có loại trị giá hàng tỷ đồng năm phơi sương, phơi gió, gỉ sét nằm lan lóc. Gần 6 năm kể từ ngày khởi công hoành tráng, dự án nghìn tỷ chỉ còn là những tòa nhà dang dở, nằm hoang tàn giữa đống đổ nát.

Hiền Mai

Tổng hợp

SM

  Từ khóa: bờ sông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP