Tin trong nước

Người mẹ trẻ bỏ lại con thơ 1 tuổi trên cầu rồi nhảy xuống kênh tự tử

Cô gái trẻ đang đẩy con gái bằng xe trên cầu Kênh Tẻ, rồi bất ngờ bỏ con giữa cầu, bước qua lan can gieo mình xuống dòng nước siết. 

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h đêm 15/1, tại cầu Kênh Tẻ nối liền quận 4 và quận 7, TPHCM.
Một cô gái  trẻ được xác định là dùng xe đẩy đẩy con gái nhỏ khoảng 1 tuổi đi dạo. Khi đến giữa cầu Kênh Tẻ, cô gái này bất ngờ bỏ lại đứa con rồi bước qua thành cầu gieo mình xuống nước tự tử. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến người đi đường không kịp phản ứng.

Tintuchatinh

Cầu Kênh Tẻ nơi cô gái gieo mình xuống dòng nước siết

Ngay khi vừa xảy ra vụ việc, Công an phường 3, quận 4, đến hiện trường. Cháu bé nằm trên xe đẩy được Công an đưa về trụ sở để chăm sóc. Lúc này, người nhà nạn nhân cũng có mặt xin nhận lại cháu bé và khai báo cô gái nhảy xuống cầu có danh tính là Lê Thị Thúy A (SN 1993, ở quận 4).

Nhận được tin báo, Phòng Cứu nạn – cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM và Phòng Cảnh sát PCCC quận 4 đã có mặt triển khai công tác tìm kiếm. Đến khoảng 21h30, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân cách chân cầu Kênh Tẻ khoảng 50 mét.

Lực lượng chức năng đã vớt được thi thể cô gái cách cầu Kênh Tẻ khoảng 50 mét

Theo người nhà thì chồng của chị A qua đời cách đây không lâu. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

ANTĐ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP