Pháp luật

Người đàn ông lĩnh án vì tàng trữ 7.000 xác rùa biển

Thợ chế tác mỹ nghệ ở Nha Trang mang bia, rượu cùng thuốc lá để trao đổi gần 7.000 xác rùa biển quý hiếm với ngư dân.

Ngày 4/6, TAND TP Nha Trang, Khánh Hòa đã tuyên phạt ông Hoàng Tuấn Hải (46 tuổi) 4 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Ông Hải tại phiên tòa. Ảnh: An Phước.

Theo cáo trạng, ông Hải làm thợ chế tác mỹ nghệ từ đá, sừng, gỗ ở Nha Trang. Mỗi lần ngư dân đánh bắt hải sản có rùa biển thì ông mang rượu, bia cùng thuốc lá để đổi.

Hồi cuối năm 2014, cảnh sát phát hiện tại các kho chứa hàng của ông Hải ở TP Nha Trang gần 7.000 xác rùa biển, gần 800 vỏ trai tượng đều nằm trong nhóm danh mục các loài có nguy cơ tuyệt chủng được bảo vệ và nhiều máy móc, thiết bị chế tác xác rùa.

Theo HĐXX, lượng xác rùa của bị cáo tàng trữ lớn nhất trong lịch sử Việt Nam và thế giới, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn động vật quý hiếm vùng biển Việt Nam trong việc bảo vệ động vật quý hiếm.

Bị cáo quanh co chối tội ở nhiều phiên tòa bị hoãn trước đây. HĐXX nhận định có đủ tài liệu, chứng cứ kết luận Hải đã thực hiện hành vi tàng trữ trái phép với số lượng lớn xác rùa biển, cần xử lý nghiêm.

Tác giả: An Phước

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP