Trong nước

Người cao tuổi tỉnh Hà Tĩnh: Tiếp tục nêu gương sáng

Tỉnh Hà Tĩnh sớm hoàn thiện mô hình tổ chức Hội 4 cấp. Các cấp Hội trong tỉnh hoạt động mạnh mẽ, tích cực, tham gia vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, được các các cấp ủy Đảng, chính quyền đánh giá cao. Toàn tỉnh có trên 152 nghìn hội viên, sinh hoạt ở 262 hội cơ sở và 12 Hội cấp huyện, thị, thành phố…


Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội NCT tỉnh Hà Tĩnh đã vượt lên đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IV Hội NCT Việt Nam ngay từ quý đầu, gắn với các phong trào thi đua chung.


Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2011, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2012 được tổ chức đầu năm, các cấp Hội cơ sở sôi nổi kí kết giao ước thi đua. 70 tập thể, 48 cá nhân được Trung ương Hội và tỉnh Hội trao thưởng. Ba tháng đầu năm 2012, toàn tỉnh kết nạp mới trên 2.000 hội viên. Củng cố các chi hội theo tổ chức thôn, xóm trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Vận động xây dựng quỹ tăng đáng kể: Nghi Xuân 364,9 triệu đồng; Hương Khê 354 triệu đồng; Lộc Hà 167,5 triệu đồng; TX Hồng Lĩnh 139 triệu đồng; nhiều phường, xã đạt 40 – 50 triệu đồng…

Phối hợp với ngành chức năng tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định, quản lí và sử dụng kinh phí chúc thọ, mừng thọ NCT trên địa bàn tỉnh. Dịp Tết Nguyên đán, Hội NCT phối hợp chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các ngành, đoàn thể Tổ chức mừng thọ cho trên 35 nghìn NCT; thăm hỏi, tặng quà, động viên Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành, NCT có hoàn cảnh khó khăn, trợ cấp những gia đình có NCT nghèo. Phối hợp với ngành LĐ – TB&XH làm thủ tục chế độ bảo trợ xã hội cho trên 5 nghìn NCT từ đủ 80 tuổi và diện mừng thọ năm 2013. Ra quân trồng 115.640 cây phân tán và 171.000 cây tập trung; ươm hàng vạn cây giống các loại. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT, hội thơ xuân; xuất bản 5 tập thơ… NCT còn gương mẫu thực hiện và vận động con cháu nghiêm túc thực hiện quy ước của địa phương, tích cực ủng hộ người nghèo, tăng cường đoàn kết ở khu dân cư, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội, thực hiện nếp sống văn hóa. Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chương trình phối tham gia xây dựng nông thôn mới, đảm nhận một số công việc phù hợp, vận động gia đình, con cháu ủng hộ giải phóng mặt bằng làm đường giao thông, khơi mương, cống rãnh, vệ sinh môi trường…


Ông Nguyễn Huy Liệu, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Thời gian tới, NCT tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội IV Hội NCT Việt Nam, Luật NCT và các thông tư hướng dẫn thi hành cho cán bộ, hội viên. Phối hợp làm thủ tục hưởng chế độ bảo trợ xã hội và cấp thẻ bảo hiểm y tế; lập hồ sơ theo dõi sức khỏe cho hội viên. Đẩy mạnh hoạt động TDTT và tập dưỡng sinh. Tham gia tích cực chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.


Thanh Hà

NCT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP