Tin trong nước

Ngư dân Quảng Ngãi vớt phao 5 m dạt giữa biển

Trong lúc đánh bắt cá cách đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) khoảng 30 hải lý, các thuyền viên tàu ông Tân trục vớt “đệm phao khủng” đưa về đất liền, gây ngạc nhiên cho bà con làng chài.

Sáng 9/1, hàng trăm người dân làng chài xã Tịnh Kỳ (TP Quảng Ngãi) hiếu kỳ kéo đến xem, bàn tán xôn xao về “vật thể lạ” do thuyền trưởng Nguyễn Thành Tân cùng các ngư dân vớt từ ngoài khơi đưa về đất liền.

Thuyền trưởng Tân cho biết vài ngày trước, trong lúc đánh bắt thủy sản cách huyện đảo Lý Sơn khoảng 30 hải lý thì phát hiện vật thể màu đen trôi dạt trên biển.

Ngu dan Quang Ngai vot phao 5 m dat giua bien hinh anh 1
Đệm phao cao su trôi dạt trên biển được các ngư dân Tịnh Kỳ (TP Quảng Ngãi) đưa về đất liền. Ảnh: H.Nghia.

“Thoạt đầu, anh em ngư dân ai cũng nghĩ ngài cá Ông (cá ông Chuông) gặp nạn trôi dạt trên biển. Khi đưa tàu lại gần, mọi người mới biết vật này làm bằng cao su, xung quanh có ràng buộc nhiều vòng dây xích bị sóng đánh dạt lênh đênh trên biển. Sau đó, chúng tôi dùng dây thừng buộc kéo khối cao su này đưa về đất liền”, anh Tân kể.

Nhận tin báo, cán bộ, chiến sĩ Trạm kiểm soát Biên phòng Tịnh Kỳ đến hiện trường kiểm tra vụ việc. Qua đo đạc, cơ quan chức năng xác định đây là đệm phao hình trụ dài 5 m, đường kính 2,5 m, chất liệu làm bằng cao su, quanh thân ràng buộc dây thừng lẫn xích sắt.

Đây là đệm phao cao su có chức năng chống va đập nhằm giảm thiểu hư hỏng cho tàu thuyền cập vào bến cảng; hoạt động ở các phao rót dầu, giàn khoan dầu khí… hay làm phao tiêu có chức năng cảnh báo bảo vệ ống dẫn dầu, cáp điện ngầm xuyên biển… Nhiều khả năng do ảnh hưởng thời tiết xấu, sóng lớn đánh dạt đệm phao này trôi trên biển.

Minh Hoàng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP