Tin láng giềng

Nghệ An: ‘Nữ quái’ chuyên trộm cắp tài sản sa lưới

Ngày 26/10/2015, Công an phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An điều tra, làm rõ, bắt giữ Trần Thị Hiền (SN 1989) thường trú tại xóm Phong Hảo, xã Hưng Hòa, TP Vinh, tỉnh Nghệ An về hành vi trộm cắp tài sản. Cùng với phương thức, thủ đoạn lợi dụng sơ hở của các chủ nhà, đối tượng đã lẻn vào để thực hiện hành vi trộm tài sản.

Tối 24/10/2015, Công an phường Bến Thủy nhận được đơn trình báo của chị Trần Thị Hà Giang (SN 1992) trú tại xóm Phong Hảo, xã Hưng Hòa, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, làm việc tại Công ty Dệt may Hoàng Thị Loan (địa chỉ khối 12, phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) về việc, chiều cùng ngày chị để xe máy tại gara giữ xe của Công ty thì bị kẻ gian lấy trộm.

hatinh24h
Công an phường Bến Thủy trao trả tài sản cho các bị hại

Sau khi tiếp nhận tin báo, Ban chỉ huy Công an phường Bến Thủy đã cử một tổ công tác nhanh chóng xuống hiện trường điều tra, xác minh làm rõ. Tại đây, tổ công tác được người dân cung cấp thông tin quan trọng, vào chiều 24/10, có một nữ thanh niên dáng người nhỏ nhắn lảng vảng trước khu vực Công ty Dệt may Hoàng Thị Loan.

Điều đáng chú ý là, theo trình báo của chị Giang, cách đó 2 ngày, chị bị mất 1 chìa khóa xe máy, đồng thời cho biết, gần nhà chị có một người tên Hiền giống với đặc điểm mà người dân miêu tả.

Căn cứ vào lời khai của bị hại và các nhân chứng, Công an phường Bến Thủy nhanh chóng tiến hành rà soát, xác minh, qua đó xác định đối tượng nghi vấn trong vụ việc không ai khác chính là Trần Thị Hiền (SN 1989) thường trú tại xóm Phong Hảo, xã Hưng Hòa, TP Vinh, tỉnh Nghệ An hàng xóm của chị Giang. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, đến 11 giờ ngày 26/10, Công an phường Bến Thủy đã triệu tập Trần Thị Hiền lên trụ sở Công an phường làm việc.

Đối tượng Trần Thị Hiền
Đối tượng Trần Thị Hiền

Tại trụ sở Công an phường, Hiền tỏ ra hết sức ngoan cố, không chịu thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Tuy nhiên, trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng với các biện pháp nghiệp vụ sắc bén của các đồng chí Công an phường, sau nhiều giờ đấu tranh, đối tượng đã phải cúi đầu nhận tội.

Bỏ học từ sớm, lại thiếu sự giáo dục của gia đình nên Hiền nhanh chóng sa chân vào con đường phạm pháp. Để có tiền ăn chơi tiêu xài, Hiền đã thực hiện một số vụ trộm cắp tài sản tại các nhà dân trên địa bàn TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Theo lời khai của Hiền, biết chị Giang có chiếc xe máy Airblade BKS 37B1-856.08 trị giá khoảng 30 triệu đồng, Hiền đã nảy sinh ý định trộm cắp. Khoảng 20 giờ ngày 20/10, qua theo dõi, Hiền phát hiện chị Giang đi làm về, sau đó đẩy xe vào nhà dưới rồi đi ra ngoài mà không khóa cổng. Lợi dụng sơ hở đó, thị lẻn vào nhà, thấy chìa khóa vẫn tra vào ổ khóa, Hiền lấy trộm chìa khóa xe với ý đồ chờ thời điểm thích hợp thì sẽ lấy trộm xe máy.

Hai ngày sau, khi chị Giang đi làm, Hiền đã bám theo. Đến khoảng 17 giờ 30 phút ngày 24/10, chờ đến khi chị Giang cất xe vào gara, quan sát thấy xung quanh không có người, thị lập tức lẻn vào gara, tra chìa khóa đã lấy trộm trước đó rồi vội vàng dắt xe máy ra ngoài. Sau đó, Hiền chạy xe về cất giấu tại phòng trọ của bạn ở khối 15, phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, khi chưa kịp tiêu thụ, đối tượng đã bị Công an phường Bến Thủy phát hiện, bắt giữ.

Qua đấu tranh mở rộng, Hiền khai nhận, ngoài việc thực hiện vụ trộm nói trên, vào khoảng 18 giờ ngày 20/8, thị đã thực hiện trót lọt một vụ trộm tài sản tại nhà ông Nguyễn Văn Cầu (SN 1952) trú tại số nhà 46/2, đường Hồ Quý Ly thuộc khối 13, phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An ở sát nhà trọ nơi Hiền đang tạm trú.

Vào thời điểm trên, hai vợ chồng ông Cầu đi ra ngoài nhưng quên khóa cổng và có để 2 chiếc điện thoại di động hiệu Nokia và Iphone 4, tổng trị giá khoảng 3 triệu đồng trên bàn. Lợi dụng sơ hở đó, Hiền đã đột nhập vào nhà, lấy trộm 2 chiếc điện thoại. Sau đó, thị bán chiếc điện thoại Nokia cho một người không quen biết ở đường Nguyễn Viết Xuân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An với giá 500.000 đồng rồi tiêu xài cá nhân, còn chiếc điện thoại Iphone 4, Hiền giữ lại sử dụng.

Hiện, Công an phường đã hoàn tất hồ sơ chuyển giao đối tượng cho Công an TP Vinh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định; đồng thời, tịch thu các tang vật liên quan, hoàn tất thủ tục trao trả tài sản cho các bị hại. Thành tích trên của các CBCS Công an phường Bến Thủy đã góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là triệt xóa tội phạm trộm cắp xe máy theo chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP Vinh.

.

Hằng Nga / CANA

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP