Lao Động - Việc Làm

Nghệ An – Hà Tĩnh: Lao động “chui” liên tiếp bị chết ở Angola

Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lương – ông Hồ Cảnh Sáu – xác nhận chiều 14.4, anh Hồ Cảnh Sơn – công dân xã Quỳnh Phương – vừa qua đời tại Angola vì bệnh sốt rét ác tính.

Trước đó, ngày 12.4, anh Phan Văn Sơn (xã Hưng Tây, Hưng Nguyên) bị chết tại Angola.


Theo những lao động cùng làm việc với anh Sơn báo về thì anh Sơn bị đột tử trong đêm. Anh Sơn được một đường dây môi giới XK lao động đưa sang Angola bằng đường du lịch. Mới hôm 4.4, anh Nguyễn Công Nguyên (trú P.Nghi Hòa, TX.Cửa Lò) cũng bị tử vong ở Angola. Một ngày sau (5.4), anh Nguyễn Đức Cao (xã Nghi Kim, TP.Vinh) lại tử vong ở nước này do bệnh sốt rét. Trước đó, ngày 18.3, anh Đậu Xuân Trường (quê xã Kỳ Ninh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cũng đi lao động “chui” ở Angola – bị giết chết. Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, có 5 lao động người Nghệ An, Hà Tĩnh bị thiệt mạng. Trong lúc đó, Sở LĐTBXH Nghệ An khẳng định, sở và Bộ LĐTBXH chưa cho phép một đơn vị nào đưa lao động sang Angola . Hiện có khoảng 1.000 người Nghệ An đang làm việc tại Angola bằng cách đi “chui” theo hình thức du lịch rồi ở lại làm việc. Được biết, mỗi lao động đi Angola phải chi khoảng 7.000USD.

Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP