Trong nước

Ngày mai xét xử vụ hỗn chiến gây chết người ở Hà Tĩnh

Thông tin từ Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ngày mai (11/10/2013) sẽ xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” và cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra ở đập Trống xã Phú Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vào ngày 8/1/2013.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 08/01/2013, Nguyễn Văn Hưng sinh năm 1981 trú tại xã CưMgar, huyện CưMgar, tỉnh Đắc Lắc về chữa bệnh tại nhà mẹ đẻ ở xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) nhận được điện thoại của anh Bửu bảo vệ công ty Mang gan ở khu khai thác quặng xã Phú Lộc nói có người vào chở quặng, Hưng lấy xe máy đi vào khu vực quặng để kiểm tra, đi đến ngã tư Bồ Bồ thì gặp anh Nguyễn Sỹ Lam sinh năm 1972, và Nguyễn Sỹ Sơn sinh năm 1994 ở xã Phú Lộc (Anh rể và cháu của Hưng), Hưng rủ hai cha con cùng đi.

Đi vào đến đỉnh đồi Cu Cu, xã Phú Lộc gần bãi quặng thì thấy 3 xe chở quặng đi ra nên Hưng, Sơn, Lam chặn lại, hỏi chở quặng cho ai, thì lái xe nói chở cho Anh Mai Quốc Hoành ở thành phố Vinh. Thấy xe bị chặn anh Bùi Quốc Nhật người làm thuê cho anh Hoành lấy xe máy đi lên xem tình hình thì bị Sơn đấm vào mặt và đe dọa không được làm việc cho anh Hoành.


Cùng lúc đó, Nguyễn Viết Hùng (Anh trai Hưng), Nguyễn Văn Nhật, Nguyễn Văn Việt ở xã Thanh Lộc đi xe ô tô tới, thấy Sơn đánh nhau nên Hùng can ngăn không cho đánh, tiếp đó Sơn lấy xe máy của Nhật cùng Hưng, Lam đi vào lán anh Hoành, thấy vậy anh Hoành bỏ trốn khỏi lán, Sơn đi vào lán lục soát và lấy một khẩu súng thể thao (do Liên Xô chế tạo) đưa cho Hưng, lấy súng xong thì Hưng, Lam, Sơn đi về, lúc đó Hùng cũng đi về, Sơn trả lại xe máy cho Nhật và cùng về với Hưng.


Khi Nguyễn Viết Hùng điều khiển xe ô tô đi về thì thấy Nguyễn Viết Lợi sinh năm 1976 trú tại Gia Hanh, Can Lộc, Hà Tĩnh cùng một số người bốc cây tràm lên xe ô tô tải, Hùng dừng xe gọi Lợi lại hỏi chuyện nhưng Lợi không lại mà bỏ chạy, Hùng và một số người đi trên xe xuống nhặt đá đuổi đánh Lợi. Lợi bỏ chạy lên núi, khi lên núi đứng lợi gọi điện thông báo sự việc cho gia đình họ hàng bảo là bị Hùng đuổi đánh.


Lợi bảo cháu trai Nguyễn Viết Nam lấy ô tô vào chở về, Nam đến nhà Lợi lấy xe ô tô BKS: 37 – 0167 đi vào. Trên đường đi thì gặp Nguyễn Viết Thành (cũng là cháu Lợi – PV?), Nam nói sự việc xảy ra cho Thành. Thành Lái xe cùng Nam đi xuống nhà bà Châu (bà Nhân) sinh năm 1958 ở xóm 6, xã Gia Hanh, mượn 03 con dao mác phát bỏ lên xe vào đập vực Trống, trên đường đi Nam dừng lại lấy thêm một đoạn cây tre xương phài dai 1,5m bỏ lên xe, Nguyễn Viết Hoàn (em trai Lợi) cầm theo một ống tuyp dài khoảng 80cm mọi người lên xe vào chỗ Lợi.


Thành lái xe đến khu vực nói trên thì gặp Nguyễn Viết Hùng đi từ công ty Mang gan ra (sau khi đuổi Lợi, Hùng vào công ty Mang gan chơi). Thấy vậy Thành lái xe chặn xe Hùng lại, sau đó Nguyễn Viết Quang, Nguyễn Viết Hoàn, Nguyễn Văn Thinh cùng Thành và Nam xuống xe đánh đập phá xe Hùng. Nghe tin Hùng bị đánh Hưng, Lam, Sơn quay lại thì thấy đang đánh nhau, Hưng vứt xe máy bên đường. Lam cầm một con dao đi đầu, Hưng cầm một khẩu súng thể thao cùng với Sơn đi sau. Khi đến cách chiếc xe ô tô màu trắng khoảng 07 – 08 m thì Nguyễn Văn Thịnh (em vợ Lợi) chặn lại phía sau Nam và một số người xông vào đánh nhau với Hưng và Sơn.


Trong cuộc hỗn chiến Lam chém trúng Thịnh vào trán, bực vì bị đối phương chém trúng nên Thịnh xông vào chém Lam tới tấp. Lúc đó Lợi chạy đến hỗ trợ cùng nên hai người chém trúng Lam nhiều nhát, khiến Lam gục ngã xuống đất. Cùng Lúc Hưng dùng súng thể thao bắn Nam nhưng lại trúng vào Lam đang nằm bất động dưới đất.


Tại hiện trường, anh Nguyễn Sĩ Lam đã nằm chết trên vũng máu. Qua khám nghiệm tử thi nạn nhân bị chém đứt lìa 2 cánh tay, một lỗ thủng sau lưng và bên trong người nạn nhân có một viên đạn chì cắm sau vào người. Ngoài ra, tại hiện trường còn có 1 chiếc xe ôtô mang BKS 52X- 4239 bi đập vỡ kính và 2 chiếc xe máy.


Nguyên An – Đức Lê

Người Đưa Tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP