Tin

Ngành giáo dục Vũ Quang: Vững tin bước vào năm học mới

Tiếng trống khai trường báo hiệu một năm học mới sắp đến, năm học này, ngành giáo dục huyện miền núi Vũ Quang đón chào năm học mới với nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn. Nhất là khi Thông tư mới của bộ giáo dục và đào tạo quy định một số chỉ tiêu về xây dựng trường chuẩn Quốc gia.

Có mặt tại một số trường học vào đầu tháng 7, khi tiếng ve vẫn râm ran và ánh nắng mùa hè vẫn chói chang như muốn thiêu đốt cỏ cây, đã thấy tất cả các trường học trên địa bàn huyện đã bắt tay vào xây dựng chỉnh trang khuôn viên trường lớp, sắp xếp đồ dùng, trang thiết bị trường học để chuẩn bị cho nanưg học mới.

hatinh24h 01

Trường THCS Liên Hương lát sân gạch sân trường chuẩn bị năm học mới

Với mục tiêu đưa trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn II, cấp ủy đảng, chính quyền và trường Mầm non Đức Giang lại càng quan tâm hơn, mặtc dù bước vaof thực hiện gặp rất nhiều khó khăn. Trao đổi với chúng tôi, cô giáo Võ Thị Xoan – Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Đức Giang cho biết: Đối chiếu với Thông tư số 02/2014 về quy mô trường, lớp, cơ sở vật chất và thiết bị của Bộ giáo dục và đào tạo thì hiện tại, Trường vẫn còn thiếu phòng hội trường, phòng máy, vườn cổ tích và sân khấu ngoài trời. Trong dịp hè này, nhà trường tiến hành xây dựng một số hạng mục đơn giản như mua sắm thiết bị dạy học, trồng cây xanh trong khuôn viên. Nhà trường sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng các hạng mục còn thiếu, phấn đấu trong năm học này, Trường sẽ đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn II theo đúng lộ trình”.

Để đảm bảo cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học mới, thời gian qua, chính quyền địa phương cũng như các trường học đã kêu gọi các tổ chức cá nhân hỗ trợ, đồng thời trích ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị còn thiếu. Tất cả đều tiến hành trong dịp hè, nhằm tránh sự xáo trộn trong quá trình học tập của các em học sinh.

Là ngôi trường ở địa phương có kế hoạch về đích NTM vào cuối năm 2015, Trường Tiểu học Đức Lĩnh cũng gặp bộn bề khó khăn thiếu thốn. Bởi đây là ngôi trường có hai phân hiệu cách xã nhau 8 km. Tất cả các hạng mục cơ sở vật chất phải tiến hành cùng một lúc cả 2 địa điểm. Chia sẽ với chúng tôi, thầy giáo Phạm Duy Hồng – Hiệu Trưởng Trường Tiểu học Đức Lĩnh cho biết: “Để về đích NTM  đúng lộ trình, trong dịp hè này, nhà Trường đã triển khai xây dựng các hạng mục như: lợp mái, sơn tường dãy nhà học hai tầng, đổ đất làm sân tập thể dục thể thao, xây dựng nhà bảo vệ, nhà giáo dục thể chất, nhà xe, bếp ăn bán trú, mua sắm trang thiết bị dạy học… với tổng kinh phí trên 1,3 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương hổ trợ 500 triệu, còn lại là huy động sự đóng góp của phụ huynh học sinh và các nguồn khác. Tất cả đều được hoàn thành trước ngày khai giảng năm học mới”..

“Áo mới” được khoác lên ở trường Tiểu học Đức Lĩnh cho năm học mới

Bên cạnh một số trường có cơ sở vật chất khá khang trang đầy đủ thì vẫn còn một số đơn vị trường học còn thiếu thốn rất nhiều, chưa đáp ứng yêu cầu dạy học. Điển hình trong số đó là trường Mầm non xã Sơn Thọ. Mặc dù có đội ngũ giáo viên tâm huyết, có trình độ chuyên môn cao, chất lượng đào tạo luôn đứng tốp đầu trong toàn huyện. Tuy nhiên về cơ sở vật chất lại là đơn vị khó khăn nhất. Trao đổi với chúng tôi, cô giáo Dương Thị Quỳnh Hoa – Hiệu Trưởng trường Mầm non xã  Sơn Thọ cho biết: “Năm học 2015 – 2016 trường đón 191 cháu học sinh, đủ các nhóm từ nhà trẻ đến lớp 5 tuổi. Đối với các tiêu chí của Thông tư số 02/2014 của Bộ giáo dục và đào tạo về quy mô trường, lớp, cơ sở vật chất và thiết bị thì trường còn thiếu 1 phòng học, 4 phòng ngủ, 11 phòng chức năng. Tính ra để xây dựng được các hạng mục này, nhà trường cần có trên 6 tỷ đồng. Thế nhưng ngân sách địa phương hạn hẹp, huy động sự đóng góp của phụ huynh lại càng khó khăn vì Sơn Thọ là một xã nghèo. Tuy nhiên trong năm học này, nhà trường sẽ tiếp tục tham mưu cho chính quyền địa phương, triển khai xây dựng một số hạng mục công trình trong điều kiện có thể. Hiện tại để chuẩn bị khai giảng năm học mới, các giáo viên đang tập trung dẹp vệ sinh, cắt tỉa bồn hoa cây cảnh, trang trí các lớp học và chuẩn bị tốt mọ điều kiện để ngày toàn dân đưa trẻ đến trường diễn ra tốt đẹp và ý nghĩa”.

Những năm qua, với sự quan tâm chỉ đạo của huyện, sự nổ lực phấn đấu của các địa phương và thực hiện tốt công tác xã hội hóa nên phong trào xây dựng CSVC trong các trường học được đẩy mạnh. Đến nay có 28/30 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 4 trường đạt chuẩn mức độ 2. Có 8/12 trường Tiểu học tổ chức được bán trú cho học sinh, đạt tỷ lệ 66,6%, 10/12 trường Tiểu học có thư viện đạt chuẩn, trong đó có 4 thư viện tiên tiến. Một số đơn vị trường học có cảnh quan xanh, sạch, đẹp, hấp dẫn, tiêu biểu là các Trường Tiểu học: Ân Phú, Đức Bồng, Hương Thọ, Thị trấn, THCS: Sơn Thọ, Bồng Lĩnh, Quang Thọ. 12/12 trường Mầm non có cảnh quan xanh, sạnh, đẹp và hấp dẫn; môi trường giáo dục trong các trường mầm non sinh động, thu hút trẻ; có sân chơi an toàn giao thông, có góc khám phá khoa học và sân chơi vận động cho trẻ.

Thầy giáo Nguyễn Thái Hòa – Trưởng Phòng giáo dục và đào tạo huyện Vũ Quang cho biết thêm: Trong hè 2014 này, Phòng đã chỉ đạo hiệu trưởng các Trường học tham mưu tích cực cho cấp ủy, chính quyền địa phương, đầu tư ngân sách để xây dựng các hạng mục còn thiếu. Điều ghi nhận là các địa phương đã xem giáo dục là Quốc sách hàng đầu, đã dành nhiều thời gian, công sức và tiền của để đầu tư cho các trường. Đặc biệt là trích nguồn  trong nguồn vốn xây dựng NTM. Đến nay 100% trường học trên địa bàn Vũ Quang có đủ nước sạch sinh hoạt cho giáo viên và học sinh. 28/30 trường có công trình vệ sinh riêng cho CBGV và học sinh; 5/6 trường THCS, 11/12 trường TH có nhà trực bảo vệ… Với cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy và học của các nhà trường tại các nhà trường.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, năm học này một số trường học trên địa bàn huyện Vũ Quang cũng gặp nhiều khó khăn do còn thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị. Nhất là trường Mần non Sơn Thọ, Mầm non Thị Trấn Vũ Quang , Trung học cơ sở Liên Hương….. Tuy nhiên, để tất cả các trường học đạt chuẩn thì cần có lộ trình dài lâu. Các địa phương, các trường cần phải nổ lực cố gắng nhiều hơn nữa. Trước mắt chúng tôi chỉ đạo các trường học chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết để bước vào khai giảng năm học mới thành công tốt đẹp”…

Năm học  mới 2015 – 2016 đã đến, với sự nổ lực của các địa phương, sự tâm huyết của đội ngũ giáo viên, truyền thống hiếu học của các em học sinh, tin rằng ngành giáo dục huyện Vũ Quang sẽ vượt qua mọi khó khăn, giành được nhiều kết quả cao trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.

Bích Hường / Vũ Quang

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP