Xã hội

Nam sinh Đại học Hàng hải rơi từ tòa nhà cao tầng xuống đất tử vong

Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) đang xác minh, làm rõ nguyên nhân nam sinh (SN 2001) học năm 4 Trường Đại học Hàng hải Việt Nam rơi từ tòa nhà cao tầng xuống đất tử vong.

Sự cố xảy ra khoảng 9h30 ngày 15/11 gần giảng đường C2, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (TP Hải Phòng).

Thông tin ban đầu được biết, thời điểm trên, bảo vệ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đi kiểm tra khu vực nhà gửi xe sau thư viện bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn tại khu vực giảng đường C2.

Sau đó, bảo vệ nhà trường phát hiện một nam sinh nằm bất động, chảy nhiều máu gần toà nhà cao tầng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, Ban giám hiệu nhà trường đã gọi lực lượng y tế đến cấp cứu cho nam sinh gặp nạn. Tuy nhiên, do vết thương nặng, người này đã tử vong.

Hiện trường vụ việc


Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ngay sau đó đã tích cực phối hợp với Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) tìm nhân chứng để làm rõ nguyên nhân.

Đại diện Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cho biết, nam sinh gặp nạn là D.Đ.K (SN 2001, quê Thái Nguyên), hiện là sinh viên năm 4 khoa Ngoại ngữ.

Thời điểm xảy ra sự cố, các giảng đường đang giảng dạy sinh viên. Khu vực xảy ra sự cố có ít người qua lại ngoài ban công. Theo lịch học, nam sinh này học buổi chiều.

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã liên hệ với gia đình, thực hiện các thủ tục đảm bảo quyền lợi cho sinh viên gặp nạn.

Vụ việc đang được Công an quận Lê Chân điều tra, làm rõ.

Tác giả: Nguyễn Hoàn

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP