Pháp luật

Mâu thuẫn nợ nần, người đàn ông dùng dao đâm chết chủ nợ

Xuất phát từ mâu thuẫn nợ nần, chủ nợ đã bị con nợ dùng dao nhọn đâm trọng thương và tử vong ngay sau đó.

Chiều 9/6, tại xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người phụ nữ thiệt mạng. Nguyên nhân ban đầu về vụ án mạng được xác định do mâu thuẫn nợ nần.

Nghi phạm liên quan đến vụ án được xác định là Nguyễn Văn Đàm (SN 1979, trú tại xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn). Nạn nhân trong vụ án là chị Đinh Thị T. (SN 1982, trú tại xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn).

Xuất phát từ mâu thuẫn nợ nần Nguyễn Văn Đàm đã dùng dao nhọn đâm chủ nợ tử vong (Ảnh minh hoạ).


Theo thông tin ban đầu, năm 2022, Nguyễn Văn Đàm có mua nợ 6 triệu đồng phân đạm của chị Đinh Thị T., sau đó Đàm vay thêm chị T. số tiền 4 triệu đồng. Tổng tiền mua phân đạm và tiền vay nợ là 10 triệu đồng.

Khoảng 13h30 ngày 9/6/2023, chị T. đến nhà Đàm đòi nợ và 2 bên xảy ra cãi vã. Nguyễn Văn Đàm đã xuống bếp lấy 1 con dao chọc tiết lợn đâm chị T. nhiều nhát vào lưng, tay và vùng đầu khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt phong toả hiện trường đồng thời bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Đàm để điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Tác giả: Đại Văn

Nguồn tin: Pháp Lật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP