Trong nước

Mất điện 3 miền, EVN mong nhận được sự “thông cảm”

Theo thông cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tối ngày 2.9, ngay sau sự cố tại kháng điện ở trạm 500 kV Đà Nẵng làm nhảy đường dây 500 kV 572 Đà Nẵng – 571 Pleiku, gây mất điện tại 3 miền Bắc – Trung Nam vào 12h15 ngày 2.9, EVN đã nhanh chóng khắc phục sự cố và mong nhận được sự chia sẻ, thông cảm của người dân.

Mất điện 3 miền, EVN mong nhận được sự “thông cảm”
Cụ thể, vào lúc 12h15 ngày 2.9, tại Trạm biến áp 500 kV Đà Nẵng đã xảy ra sự cố kháng điện KH502 (đây là thiết bị điều chỉnh điện áp trên đường dây 500kV) thuộc đường dây 500 kV Đà Nẵng – Pleiku.
Trước khi xảy ra sự cố 2 đường dây 500 kV đang truyền tải khoảng 1.700 MW công suất theo chiều từ Đà Nẵng – Dốc Sỏi – Pleiku. Sự cố trên gây dao động công suất của đường dây còn lại, tách nốt đường dây 500 kV Đà Nẵng – Dốc Sỏi – Pleiku và đường dây Hà Tĩnh – Đà Nẵng, làm mất liên kết hệ thống điện 500 kV Bắc – Nam, gây mất điện tại một số khu vực ở miền Nam khoảng 1.840 MW, miền Trung khoảng 550 MW, miền Bắc khoảng 200 MW.
Ngay sau khi sự cố xảy ra, EVN đã nhanh chóng chỉ đạo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, các tổng công ty điện lực, các nhà máy điện tập trung lực lượng, khẩn trương khắc phục sự cố để tái lập cung cấp điện cho các khu vực bị ảnh hưởng nhanh nhất.
Đến 12h35 cùng ngày đã khôi phục lại toàn bộ phụ tải bị ảnh hưởng ở miền Bắc, đến 12h50 phút khôi phục toàn bộ phụ tải bị ảnh hưởng ở miền Trung và đến 12h55 khôi phục toàn bộ phụ tải bị ảnh hưởng ở miền Nam.
Qua sự cố trên, EVN cũng tỏ quan điểm mong nhận được sự chia sẻ, thông cảm của khách hàng sử dụng điện, của chính quyền và nhân dân các khu vực bị ảnh hưởng trong ngày 2.9.
Duyên Duyên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP