Cẩm Xuyên

Lũ quét xảy ra tại xã Cẩm Mỹ – Cẩm Xuyên

Do hoàn lưu của bảo số 10, sáng ngày mồng 2 tháng 10, trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên đã có mưa to và rất to, lượng mưa bình quân đo được là 243ml, mưa lớn cộng với xã tràn của Hồ Kẽ Gỗ đã làm cho lũ quét xảy ra trên địa bàn xã Cẩm Mỹ.

Mặc dù đã nắm được thông tin và chủ động di dời tài sản, tuy nhiên do nước lớn lại lên nhanh nên thiệt hại về tài sản đối với các hộ dân ở đây là khá lớn.Dù cơn lũ đã đi qua, nước đã ngót dần, nhưng người dân ở thôn 5 xã Cẩm Mỹ vẫn chưa hết bàng hoàng, nhiều người dân ở đây cho biết đã hơn 30 năm thì ở vùng này mới có lũ quét lớn thế này. Mặc dù đã nắm được thông tin từ trước, tuy nhiên do nước lũ lên nhanh, lại vào sáng sớm nên gia đình ông Bùi Đức Thảo ở thôn 4 chỉ kịp kê gác lúa, một số vật dụng trong gia đình, con lại hàng trăm con gà, 4 hồ cá nước ngọt thì đành nhìn trôi theo dòng nước lũ.ông Bùi Đức Thảo – Thôn 5 xã Cẩm Mỹ kể lại “ Nước lên rất nhanh, chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ là nước đã lên gần 2m, qua thông báo của xã chúng tôi cũng đã biết trước là có khả năng có lũ quét, nhưng nước lên nhanh và mạnh quá nên trở tay không kịp, nhà chỉ kịp kê dời lúa và các vật dụng khác, còn lại 4 hồ cá, hơn 300 con gà bị nước cuốn trôi và chết” UploadMưa lớn cộng với xã tràn của Kẽ Gỗ đã làm cho lũ quét xảy ra trên các thôn 1, 4, 5, 10 và thôn 11 của xã Cẩm Mỹ bị ngập. Xác định sau bảo có thể có mưa lớn xảy ra, cộng với xã tràn của Kẻ Gỗ có thể gây ngập lụt, vì vậy xã Cẩm Mỹ cũng đã tăng cường tuyên truyền để người dân biết chủ động kê dời tài sản. Huy động lực lượng trung đội mạnh để giúp các hộ gia đình kê gác tài sản, đưa người già, phụ nữ và trẻ em ra khỏi vùng nguy hiểm. Điều đáng nói, rút kinh nghiệm của cơ lũ năm 2010, nên ý thức chủ động của bà con nhân dân xã Cẩm Mỹ rất cao. Ông Dương Văn Long – Thôn 10 xã Cẩm Mỹ nói: “ Người dân chúng tôi ở gần hồ Kẻ Gỗ nên có ý thức phòng chống lụt lắm, nhà nào cũng làm một cái chạn cao để khi có mưa lụt là kê gác tài sản, bên cạnh đó khi có lệnh di dời của xã thì ai cũng chấp hành nghiêm túc”.Theo thống kê sơ bộ của xã Cẩm Mỹ, lũ quét đã làm cho hơn 300 hộ dân của xã Cẩm Mỹ bị ngập nước từ 0,5 đến 1,5m, làm cho hàng chục m tường rào bị sập đổ, hàng tấn lúa bị ướt, nhiều diện tích nuôi cá nước ngọt bị ngập chìm trong nước, nhiều gia cầm bị chết và cuốn trôi. Ngay sau khi nước lũ rút bớt xã cũng đã huy động lực lượng để giúp đở các hộ dân dọn dẹp nhà cửa, các thôn xóm cũng nắm bắt sơ bộ thống kê thiệt hại của người dân. Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn thì mưa lớn vẫn có khả năng tiếp tục xảy ra, bên cạnh đó đây là địa phương nằm trong hạ lưu Kẻ Gỗ, chính vì vậy xã Cẩm Mỹ cũng đã và đang tiếp tục đưa ra các phương án để phòng chống lũ. Ông Dương Hữu Sơn – Phó CT UBND xã Cẩm Mỹ : “ Chúng tôi vẫn xuyên suốt phương châm 4 tại chổ để thực hiện công tác phòng chống mưa lũ, bên cạnh đó xã cũng đã lên phương án rất cụ thể, chi tiết để di dời dân khi có yêu cầu, đặc biệt là tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự chủ, tự giác, không chủ quan cho người dân trong phòng chống lũ lụt”. UploadMưa lũ còn có thể tiếp tục xảy ra và hồ Kẻ Gỗ vẫn đang tiếp tục xả tràn nước ở sông Ngàn Sâu, Ngàn Mọ đang tiếp tục dâng cao. Trước tình đó, đồng chí Lê Đình Sơn – UVBTV, Phó CT UBND Tĩnh đã chủ trì cuộc họp để nắm tình hình của các địa phương, đồng thời bàn bạc và thống nhất các phương án để phòng chống mưa lũ, trong đó cần có các phương án cụ thể để di dời dân khi có mưa lụt, bên cạnh đó phải tính toán kỷ việc xả trà để vừa đảm bảo an toàn hồ đạp, vừa đảm bảo an toàn cho nhân dân. Bên cạnh sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, để giảm thiểu đến mức tháp nhất những thiệt hại do mưa lũ gây ra, hơn lúc nào hết cần ý thức tự lực, chủ động của người dân ở đây. Việt Phương – Hồng Phượng – Trọng Thái

Cẩm Xuyên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP