Pháp luật

Lời sau cùng của Châu Thị Thu Nga: 'Làm theo quy định mà bị nói lừa đảo'

Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án sáng 11-10, bị cáo Châu Thị Thu Nga nói mình không có tội và đề nghị làm sáng rõ, tránh oan sai cho mình và các thuộc cấp.

Bị cáo Châu Thị Thu Nga nói lời sau cùng tại tòa sáng 11-10 - Ảnh: MAI HOA

Kết thúc tranh luận

Sáng 11-10, tại phiên tòa xét xử cựu đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga, với cáo buộc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 350 tỷ đồng của người mua nhà, chủ tọa phiên tòa tuyên bố kết thúc phần tranh luận, cho dù các luật sư phản đối.

Trước đó, dù bị cáo và các luật sư đưa ra nhiều luận cứ phản bác các nội dung trong cáo trạng và quan điểm Viện kiểm sát trình bày tại tòa, đại diện Viện kiểm sát vẫn tuyên bố giữ nguyên quan điểm và không tranh luận thêm.

Chủ tọa phiên tòa đến sáng nay nói rằng mục đích của việc tranh luận đã đạt được, nên tuyên bố kết thúc tranh luận, chuyển sang nghị án. Các luật sư đứng lên phát biểu tiếp nhưng chỉ một luật sư được nói, một nữ luật sư bị mời ngồi xuống.

"Không phải hội đồng xét xử không cho tranh luận, mà mục đích làm rõ bản chất vụ án đã đạt được", chủ tọa phiên tòa nói.

'Lỗi đó không thuộc về chúng tôi'

Tòa cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi bước vào phần nghị án. Người nói đầu tiên là bà Châu Thị Thu Nga.

Bị cáo Châu Thị Thu Nga bày tỏ rằng còn nhiều điểm oan ức vẫn chưa được làm rõ mà phiên tòa đã dừng lại. Bà nói bản thân bà và Housing Group đã rất nỗ lực để dự án được triển khai.

"Chúng tôi đi lạy lục các nơi mấy năm qua. Chúng tôi đã làm các bước theo quy định, chỉ vì việc phê duyệt quy hoạch mà nói rằng chúng tôi lừa đảo. Chúng tôi đã làm tất cả, lỗi đó không thuộc về chúng tôi", bà Nga nghẹn ngào nói.

Bà cũng đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ sự thật khách quan của vụ án.

Các bị cáo khác cũng được nói những lời sau cùng trước khi tòa nghị án. Bà Thu Nga nói hơn 13 phút, các bị cáo khác bị nhắc nhở vì nói quá dài.

Tuổi Trẻ tiếp tục cập nhật diễn biến phiên tòa này.

Tác giả: MAI HOA

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

  Từ khóa: Châu Thị Thu Nga , xét xử

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP