Kinh tế

Lộc Hà: Lễ khởi công xây dựng đền thờ, quảng trường và tượng đài Mai Hắc Đế

Sáng 19/2, UBND huyện Lộc Hà phối hợp với Tập đoàn Vingroup đã long trọng tổ chức lễ khởi công xây dựng đền thờ, quảng trường và tượng đài Mai Hắc Đế.

Đến dự lễ khởi công có đ/c Nguyễn Chí Dũng – UVBCHTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; về phía tỉnh có đ/c Lê Đình Sơn,UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các Sở, ban ngành; đại diện tập đoàn VinGroup – đơn vị đầu tư; đại diện lãnh đạo các tỉnh bạn, huyện bạn và đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn.

hatinh (2)

Lễ động thổ khởi công xây dựng đền thờ Mai Hắc Đế tại xã Mai Phụ.

Dự án đầu tư xây dựng công trình Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đền thờ Mai Hắc Đế, xây dựng tượng đài và quảng trường Mai Hắc Đế, huyện Lộc Hà được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 404/ QĐ-UBND Ngày 05/02/2016 với tổng mức hơn 105 tỷ đồng do Tập đoàn VinGroup đầu tư.

Theo đó, phần Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử – văn hóa đền thờ Mai Hắc Đế tại Xã Mai Phụ với tổng diện tích khu đất là 7.267 m2, trong đó diện tích xây dựng 960 m2. Gồm các hạng mục: nghi môn, tả vu, hữu vu, tiền tế, đền chính, nhà thủ từ, nhà truyền thống và nhà ban quản lý, cổng phụ, tường bao, lầu hóa vàng, khu dịch vụ, hệ thống sân vườn cảnh quan.

Phần xây dựng tượng đài và quảng trường Mai Hắc Đế tại Xã Thạch Bằng và xã Thịnh Lộc có tổng diện tích 4,58 ha, trong đó diện tích xây dựng 200 m2. Tượng đài được đúc bằng đồng liền khối cao 10,8m, phần đế được đúc bằng bê tông cốt thép ốp tấm đá xanh tự nhiên.

Lễ  khởi công xây dựng quảng trường, tượng đài Mai Hắc Đế tại khu du lịch biển Cửa Sót.

Cũng tại Lễ khởi công, chính quyền địa phương đã tổ chức đón nhận bằng công nhận cây di sản lịch sử văn hóa Việt Nam đối với hai cây đa cổ thụ tại di tích lịch sử văn hóa Đền thờ Mai Hắc Đế, xã Mai Phụ.

Dự kiến việc tu bổ đền thờ có sẵn và xây mới công trình quảng trường, tượng đài Mai Hắc Đế sẽ hoàn thành trong thời gian một năm kể từ ngày khởi công. Sau khi hoàn thành, các công trình sẽ góp phần bảo tồn và phát huy tốt nhất các giá trị văn hóa – lịch sử truyền thống, góp phần khai thác tiền năng, phát triển du lịch văn hóa tâm linh gắn với du lịch biển trên địa bàn huyện Lộc Hà nói riêng và trên địa bàn tỉnh nhà nói chung.

Trọng Dân/VTOTO

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP