Pháp luật

Lĩnh án giết người vì “quá tay” với khách hát không hài lòng về nữ nhân viên

Cho rằng nhân viên quán karaoke của mình bị bắt nạt, Khánh và đồng bọn phóng xe máy chặn đầu và sau đó ra tay với người đàn ông khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Khép lại phiên xét xử sơ thẩm ngày 31/7, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trần Đức Khánh (SN 2002, trú ở Tống Phan, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) 20 năm tù về tội “Giết người”. Liên quan, Đỗ Trường Giang (SN 2004, ở thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, Hà Nội) cũng bị tuyên phạt 12 năm tù cùng tội danh.

Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 11/2022, Trần Đức Khánh đến thuê trọ tại tổ 9, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội để làm thuê cho Đỗ Đình Sơn (SN 1999), ở huyện Mê Linh. Công việc hàng ngày của Khánh là chở nhân viên nữ đến phục vụ tại các quán karaoke trên địa bàn huyện Mê Linh.

Hai bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.


Chiều 20/12/2022, Khánh nhận được điện thoại của Sơn, bảo chở 3 nhân viên nữ đến quán karaoke Hoa Phượng ở phố Yên, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh. Kết thúc cuộc gọi, Khánh điều khiển xe máy chở 3 nhân viên nữ của Sơn là Nguyễn Thị Th (SN 2003, ở Hà Tĩnh), Vừ Thị S (SN 2003, ở Điện Biên) và Chẩu Thị Ngọc L (SN 2001, ở Tuyên Quang) đến quán karaoke Hoa Phượng để phục vụ khách hát, rồi quay về phòng trọ.

Đến khoảng 15h30 phút cùng ngày, Khánh nhận được tin nhắn qua zalo của Th, bảo đến đón về. Do đang ở phòng trọ cùng Đỗ Trường Giang (cùng là người làm thuê cho Sơn) nên Khánh rủ Giang đi cùng.

Khánh và Giang sau đó mỗi người đi một xe máy đến quán karaoke Hoa Phượng. Khi đến cửa quán, Khánh thấy 1 nhóm khách hát, trong đó có ông Nguyễn Khắc C (SN 1969, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang trong tình trạng say bia rượu và chửi bới Th.

Th nói với ông C: “Em có làm gì đâu mà anh đánh em” thì bị ông C chửi tiếp. Thấy vậy, Khánh nói với ông C: “Anh xem thế nào chứ, anh lại đánh nhân viên nhà em thế”. Dứt lời, Khánh bảo 3 nữ nhân viên đi xe máy của Khánh về trước, còn đối tượng đi cùng Giang về sau.

Về phía Giang, khi thấy nhóm của ông C chuẩn bị đi về, Giang nói với Khánh: “Đi chậm chậm cho ba thằng kia nó đi trước xong chặn đánh một trận”. Ít phút sau, Khánh và Giang dừng xe chờ thì thấy ông C cùng 2 người khác đi qua.

Lúc này, Giang bảo Khánh: “Phi lên hỏi mấy thằng kia xem nãy đúng sai thế nào”. Giang điều khiển xe máy đuổi theo và gọi nhóm của ông C lại. Nghe tiếng gọi, nhóm ông C dừng xe. Ông C chửi, hỏi Khánh và Giang “thích nói chuyện gì”.

Ngay lúc này, Khánh xuống xe, dùng cùi chỏ đánh trúng phần đầu của ông C, làm nạn nhân ngã xuống đường bê tông nằm co giật. Sau đó, Khánh lên xe máy để Giang điều khiển bỏ chạy.

Thấy vậy, một người trong nhóm của ông C chạy vào nhà dân ven đường lấy điếu cày bằng tre, vụt vào tay trái của Giang để ngăn Giang và Khánh bỏ chạy. Khánh vì thế tiếp tục dùng chân đạp người này ngã xuống đường.

Ông C được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong do chảy máu não nặng. Đến 18h15 phút cùng ngày, Trần Đức Khánh đến Công an huyện Mê Linh đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đỗ Trường Giang cũng bị bắt giữ sau đó không lâu và cả hai cùng phải trả giá trước pháp luật về hành vi phạm tội của bản thân.

Tác giả: Lâm Vinh

Nguồn tin: anninhthudo.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP