Trong nước

Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng CSGT Hà Tĩnh

Sáng ngày 19/2 Công an tỉnh đã long trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng CSGT (21/2/1946 – 21/2/2016). Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – UVBTV Tỉnh ủy, phó chủ tịch UBND tỉnh; Các đồng chí trong thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh; Lãnh đạo các phòng chức năng, Công an các huyện, thành phố, thị xã; Cán bộ, chiến sĩ phòng CSGT qua các thời kỳ.

Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm

Tại buổi lễ Lãnh đạo phòng CSGT đã ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CSGT nói chung và CSGT Hà Tĩnh nói riêng. Trong 70 năm qua cùng với lực lượng CSGT cả nước, lực lượng CSGT Công an tỉnh Hà tĩnh đã từng bước phát triển, trưởng thành, lập nên nhiều chiến công xuất sắc trên trận tuyến đảm bảo TTATGT.

Các đại biểu tham dự lễ ky niệm

Trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp cũng như chống Mỹ, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức của các thế lực thù địch, bọn phản động phá hoại về mọi mặt. Nhưng mỗi cán bộ chiến sĩ CSGT Công an tỉnh đều tỏ rõ lòng trung thành, sự tận tuỵ, mưu trí dũng cảm đem hết sức mình khắc phục khó khăn gian khổ, tận tuỵ với công việc, chủ động bám đường, bám tuyến,  phối hợp với các lực lượng chức năng đập tan âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo giao thông thông suốt phục vụ tốt công tác hậu phương chi viện cho chiến trường miền Nam ruột thịt.

Thượng tá Lưu Văn Tiến – Trưởng phòng PC67  phát biểu tại buổi lễ

Đất nước thống nhất cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội lực lượng CSGT  đã chủ động tham mưu đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo TTATGT trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; phối hợp với lực lượng chức năng như sở giao thông công chính, sở xây dựng, công an các huyện, Thành phố, thị xã tăng khảo sát địa bàn, hạ tầng giao thông để xây dựng phương án, đưa ra giải pháp đảm bảo TTATGT nên đã giữ vững được TTATGT trên địa bàn.

Đồng chí Phan Xuân Thanh – Nguyên trưởng  phòng CSGT phát biểu tại buổi lễ

Sau ngày tái lập tỉnh, đơn vị đã chủ động chủ động nắm chắc tình hình trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực mình phụ trách, kịp thời đề xuất với Ban giám đốc Công an tỉnh về các chiến lược, các chương trình, kế hoạch, chủ trương, giải pháp đối với công tác hướng dẫn, tuyên truyền, xử lý các hành vi vi phạm về TTATGT; nghiên cứu các văn bản qui phạm pháp luật, văn  bản hướng dẫn các hoạt động của lực lượng CSGT. Bên cạnh đó theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn lực lượng CSGT công an các huyện, thị xã, thành phố; tiến hành sơ tổng kết các chuyên đề. Đồng thời phối kết hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyền truyền tới mọi người dân chấp hành nghiêm luật giao thông; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm; tích cực tham gia cứu nạn, cứu hộ, phân luồng giao thông trong thiên tai bão lũ…góp phần đắc lực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn  xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Thượng úy Đào Nũ Hương Cẩm thay mặt CSCS thế hệ trẻ phát biểu tại lễ Kỷ niệm 

Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong 70 năm qua, Lực lượng CSGT Công an Hà tĩnh đã đước đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân”; tặng thưởng Huân chương Quân Công, Huân chương Chiến công hạng Ba; Chính Phủ, Uỷ ban ATGT Quốc gia, Bộ Công an, UBND tỉnh và giám đốc công an tỉnh tặng nhiều Bằng khen, giấy khen cho phòng CSGT Công an Hà Tĩnh.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tân – Nguyên Giám đốc Công an tỉnh trò chuyện với Cán bộ lão thành CSGT

Tại lễ kỷ niệm các thế hệ lực lượng CSGT đã bày tỏ những tâm tư, suy nghĩ của mình và mong muốn thế hệ lực lượng CSGT hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, xây dựng lực lượng CSGT ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Văn An – Phó giám đốc CAT phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ kỷ niệm Đại tá Nguyễn Văn An – Phó giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Phát huy truyền thống 70 năm qua, lực lượng CSGT cần tiếp tục phát huy những thành tích, chiến công đạt được, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ANTT, TTATGT trên địa bàn.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với CBCS  Cảnh sát giao thông Công an tỉnh

Cũng tại buổi  lễ Ban tổ chức đã trao Bằng khen, giấy khen của Bộ Công an, Cục cảnh sát  giao thông, Giám đốc Công an tỉnh  cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Và trao giải cuộc thi tìm hiểu 70 năm truyền thống lực lượng CSGT.

Đại tá Lê Văn Sao – Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo TTATGT
Đại tá Nguyễn Văn An – Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giải cho các tập thể đạt giải trong cuộc thi tìm hiểu 70 năm lực lượng CSGT 
Thượng tá Nguyễn Thanh Liêm – Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân đạt giải trong cuộc thi tìm hiểu 70 năm lực lượng CSGT

VĂN HÙNG – SỸ QUÝ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP