Xã hội

Kịp thời cứu 4 ngư dân Quảng Bình bị chìm tàu trên biển

Một tàu cá cùng 4 ngư của tỉnh Quảng Bình không may bị chìm khi đang đánh bắt trên biển cách bán bảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng khoảng 21 hải lý.

Lúc 8 giờ sáng 20-12, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đóng tại TP Đà Nẵng tổ chức lễ bàn giao 4 ngư dân thuộc tàu cá QB 98436 TS cho các cơ quan chức năng để tiếp tục xử lý sau khi tàu gặp nạn trên biển trong quá trình đánh bắt.

Các ngư dân được tàu 364 cứu nạn về đến vịnh Đà Nẵng an toàn

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 tối 19-12, Sở chỉ huy Vùng 3 Hải quân nhận được lệnh tổ chức tìm kiếm đối với 4 ngư dân trên tàu cá của tỉnh Quản Bình do ông Nguyễn Văn Thành (ngụ thôn Tân Mỹ, xã Quảng Phúc, thị trấn Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) làm thuyền trưởng.

Ông Nguyễn Văn Thành kể: Trong quá trình đánh bắt trên biển, tàu cá không may bị phá nước, không khắc phục được dẫn đến bị chìm dần tại tọa độ 16, 44' vĩ độ Bắc - 108, 0'09 kinh độ Đông, cách bán đảo Sơn Trà khoảng 21 hải lý. Sau khi tàu bị chìm, các ngư dân nhanh chóng phát tín hiệu cứ nạn, sau đó phải dùng thúng để ngồi chờ cứu nạn.

4 ngư dân tại lễ ban giao trong sáng 20-12

Sau khi nhận được thông tin cứu nạn, Sở chỉ huy Quân chủng Hải quân đã yêu cầu Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đóng tại TP Đà Nẵng điều Tàu 364 khẩn trương rời cảng đến khu vực tàu gặp nạn để tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân.

Vào khoảng 21 giờ 30 tối 19-12, Tàu 364 đã tiếp cận được vị trí trôi đạt của các ngư dân và kịp thời đưa 4 ngư dân lên tàu để chăm sóc sức khỏe. Đến 24 giờ cùng ngày, tàu 364 đã đưa 4 ngư dân về đến vịnh Đà Nẵng an toàn

Tác giả: V. Quyên

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: ngư dân , chìm tàu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP