Tin trong nước

Hai thanh niên lái xe tông gãy chân CSGT cũng nhập viện

Bị CSGT ra hiệu dừng lại để kiểm tra hành chính, nhưng 2 người chạy xe với tốc độ cao đâm thẳng xe vào lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Đại tá Lê Anh Tuấn – trưởng công an quận Thủ Đức xác nhận, vụ việc xảy ra vào khoảng 10h sáng 16/2 tại đại lộ Phạm Văn Đồng, thuộc phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP HCM.

Một CSGT bị hai thanh niên đâm gãy chân. Ảnh: Bạn đọc Duy Tân cung cấp.
Một CSGT bị hai thanh niên đâm gãy chân. Ảnh: Bạn đọc Duy Tân cung cấp.
Một CSGT bị hai thanh niên đâm gãy chân. Ảnh: Bạn đọc Duy Tân cung cấp.
Một CSGT bị hai thanh niên đâm gãy chân. Ảnh: Bạn đọc Duy Tân cung cấp.

Công an quận Thủ Đức đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, tổ công tác của đội CSGT tuần tra – dẫn đoàn thuộc phòng CSGT đường bộ – đường sắt (PC67) Công an TP HCM làm nhiệm vụ trên tuyến đại lộ Phạm Văn Đồng.

Lúc này tổ CSGT phát hiện nam thanh niên (quê Bình Phước) điều khiển xe gắn máy hiệu Wave chở một người lưu thông với tốc độ cao trên đường, chạy lấn tuyến.

Một CSGT ra hiệu dừng xe để kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên thanh niên đã không chấp hành hiệu lệnh, lao xe trực diện vào CSGT đang làm nhiệm vụ.

Vụ việc khiến cán bộ CSGT gãy chân, bất tỉnh tại chỗ. Ngay sau đó, anh được lực lượng tại hiện trường và người dân đưa đi cấp cứu.


Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Bạn đọc Duy Tân cung cấp.

Theo người dân, 2 thanh niên chạy xe với tốc độ gần 70 km/h hướng từ cầu Bình Lợi đi quốc lộ 1. Hai người này cũng bị thương, được người dân đưa đi bệnh viện.

Đại tá Tuấn cho biết, thanh niên điều khiển xe được xác định tên là Bùi Thanh Ngọc Ẩn (21 tuổi, quê Bình Phước) đang làm nhân viên quán ăn tại Đồng Nai; còn người đi cùng tên là Chung. Còn cán bộ CSGT bị thương tích là thượng úy Đỗ Hồng Hải.

Theo Tri Thức trực tuyến

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP