Pháp luật

Hải Phòng: Phát hiện 7 đối tượng 'bay lắc' tại cửa hàng điện thoại

Ngày 11/10, Công an huyện An Dương (TP Hải Phòng) thông tin, đơn vị vừa phát hiện 7 đối tượng có dấu hiệu tụ tập sử dụng trái phép chất ma tuý.

Trước đó, vào hồi 23h30 ngày 9/10, Tổ công tác HP22, Công an huyện An Dương tiến hành kiểm tra quán điện thoại Cảnh Apple (thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP Hải Phòng) và phát hiện 7 nam, nữ có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma tuý.

Tang vật thu giữ gồm 2 gói nilong bên trong có dính chất bột màu trắng cùng 1 tờ tiền Polymer trong trạng thái cuộn tròn, nghi dùng cho việc “bay lắc” và sử dụng trái phép chất ma tuý.

Một số đối tượng trong nhóm bị phát hiện có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma tuý.


7 thanh niên có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma tuý gồm có Đỗ Văn S. (37 tuổi), Hoàng Văn T. (27 tuổi), Nguyễn Mạnh S. (27 tuổi, cùng ở thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Lão); Nguyễn Văn K. (27 tuổi), Nguyễn Văn T. (30 tuổi, cùng ở xã Trường Thọ, huyện An Lão, TP Hải Phòng) và Lưu Thị Th. (30 tuổi, ở xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, cùng TP Hải Phòng) và Nguyễn Hồng Thuý N. (18 tuổi, ở tại phường 3, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh).

Theo xác định ban đầu từ Tổ công tác HP22, quán điện thoại Cảnh Apple thuộc quyền sở hữu của Phạm Văn C. (31 tuổi, ở tại thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP Hải Phòng).

Nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý cùng tang vật đã được Tổ công tác bàn giao cho Công an huyện An Dương xử lý theo thẩm quyền.

Tác giả: Hải Dương

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP