Pháp luật

Hải Phòng: Điều tra làm rõ nhóm côn đồ truy sát người dân

Đang ngồi uống nước ở quán gần nhà, bất ngờ anh Trung bị nhóm côn đồ dùng hung khí truy sát dẫn đến bất tỉnh.

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h15 ngày 5/8 tại khu vực Công ty Cổ phần cơ khí TM&XD Hải Phòng (thôn Phạm Dùng, xã An Hồng, huyện An Dương), một nhóm thanh niên từ trên 2 xe ô tô đi xuống cầm theo các vật sắc nhọn xông thắng tới chỗ anh Trần Văn Trung, SN 1981 (thôn Khánh Thịnh, xã An Hồng, huyện An Dương) đang ngồi uống nước gần đó đánh tới tấp.

Anh Trung hiện vẫn bất tỉnh đang được cấp cứu tích cực tại bệnh viện Việt Tiệp. Ảnh: K.Hòa

Theo lời chị Nguyễn Thị Nõn, SN 1986, vợ anh Trung, lúc anh Trung bị đánh, chị đang ở trong nhà không biết gì. Lát sau, khi nhóm đối tượng bỏ đi, người dân gọi chị ra thì mới hay chồng đang nằm bên vũng máu, bất tỉnh.

Hoảng quá, chị gọi người nhà bên chồng tới ứng cứu. Lúc này, người dân mới kể lại cho chị Nõn hay: Nhóm đối tượng do Lê Anh Tuân (người cùng xã) cầm đầu, tay ai cũng có hung khí như dao, kiếm, tuýp, chai thủy tinh. Một người giữ anh Trung để cả bọn đánh liên tiếp vào đầu, mặt anh Trung dẫn đến bất tỉnh. Lúc đó, nhóm đối tượng mới bỏ lên xe phóng đi mất.

Chị Nõn cho biết thêm: “Lúc người dân vào can, bọn chúng còn đe dọa cấm lại gần không chúng xử. Chúng còn lôi anh Trung lên xe ô tô của mình đánh nhưng anh Trung gắng chống cự, chạy xuống dưới đường. Sau khi đánh anh bất tỉnh, chúng mới bỏ đi”.

Về nguyên nhân dẫn đến vụ việc chồng bị truy sát, chị Nõn cho biết, cả 2 vợ chồng đều làm nghề thu mua phế liệu và kinh doanh vận tải, không gây mẫu thuẫn gì với ai nên chị không rõ vì sao chồng bị đánh dã man như thế”.

Khuôn mặt anh Trung bị phù nề và phần đầu chấn thương nặng. Ảnh: K.Hòa

Thông tin về vụ việc, đại diện lãnh đạo Công an huyện An Dương cho hay: "Hiện công an huyện đã cử đội hình sự và công an KCN Nomura kết hợp điều tra làm rõ".

Theo ghi nhận của phóng viên báo Gia đình & Xã hội tại khoa ngoại 11, Bệnh viện Việt Tiệp: Anh Trung hiện vẫn hôn mê bất tỉnh. Theo chẩn đoán ban đầu, anh Trung bị chấn thương vùng đầu thể nặng, mất máu nhiều, mặt mũi sung vù có sự biến dạng.

Tác giả: Khánh Hòa

Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP