Nông Thôn Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Thu nhập gần 300 triệu đồng/năm nhờ cây chanh leo

Sau hơn 1 năm đưa vào sản xuất ở 2 xã Đức Hương và Hương Quang (huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh), cây chanh leo đang khẳng định giá trị kinh tế vượt trội so với nhiều loại cây trồng khác với mức thu nhập từ 250 đến 300 triệu đồng/ha/năm.

Những ngày này, nông dân thuộc hai xã Đức Hương, Hương Quang, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh đang tập trung thu hoạch chanh leo chính vụ với sản lượng ước đạt 336 tấn. Sau hơn một năm đưa vào sản xuất, cây chanh leo đang khẳng định giá trị kinh tế vượt trội so với nhiều loại cây trồng khác, khi mỗi ha chanh leo có thể cho thu nhập từ 250 – 300 triệu đồng/năm. Quan trọng hơn, loại cây trồng này không cần quá nhiều nước.

Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tháng 3.2015, huyện Vũ Quang đã ký kết với Công ty Cổ phần thực phẩm Nghệ An đưa vào trồng thử nghiệm gần 17ha cây chanh leo trên địa bàn hai xã Đức Hương, Vũ Quang.

Ông Nguyễn Văn Khương (HTX Hương Giang, xã Đức Hương, Vũ Quang, Hà Tĩnh) cho biết: “Tôi nhận thấy cây chanh leo phù hợp với khí hậu ở nơi đây. Năng suất qua đánh giá ban đầu rất tốt lại được thị trường chấp nhận, hiệu quả cao”.

Theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp huyện Vũ Quang, mỗi ha chanh leo sẽ cho thu hoạch từ 20 – 30 tấn quả. Với giá bình quân thu mua tại vườn đạt 16.000 đồng/kg, sau hai năm thử nghiệm cây chanh leo đã khẳng định phù hợp với thổ nhưỡng, đất đai huyện Vũ Quang.

hatinh24h

Ảnh minh họa

Phúc Nguyễn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP