Trong nước

Hà Tĩnh: Phóng viên Báo Nhà báo & Công luận đạt giải A cuộc thi viết về các mô hình HTX kiểu mới

Sáng ngày 27/12, Hội đồng Giải báo chí viết về các mô hình HTX kiểu mới năm 2016 tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức trao giải cho các tác phẩm đạt giải tại tại TP. Hà Tĩnh. Nhóm PV Báo Nhà báo & Công luận thuộc VP Đại diện Bắc Trung Bộ đạt giải A.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải - Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Tĩnh - Chủ tịch Hội đồng Giải phát biểu tại lễ trao giải

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải – Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Tĩnh – Chủ tịch Hội đồng Giải phát biểu tại lễ trao giải

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Tĩnh – Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí viết về các mô hình HTX kiểu mới năm 2016 tỉnh Hà Tĩnh đã nêu rõ, mặc dù mới phát động đầu năm 2016 nhưng Giải đã thu hút nhiều hội viên, phóng viên trên địa bàn tỉnh tham gia với hàng chục tác phẩm ở các loại hình báo viết, báo điện tử, báo hình và báo nói với 3 nhóm thể loại, với 36 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo ở các loại hình báo viết, báo điện tử, báo hình, báo nói.

Trao chứng nhận cho các tác giả đạt giải A
Trao chứng nhận cho các tác giả đạt giải A

Các tác phẩm tham gia chủ yếu viết về cái nhìn toàn diện về kinh tế tập thể Hà Tĩnh thời gian qua, phát hiện, biểu dương những chiến công trên mặt trận sản xuất, xây dựng hợp tác xã kiểu mới. Bên cạnh phản ánh những điển hình tiên tiến trong cuộc sống, các tác phẩm đồng thời chỉ ra những đường hướng phát triển các hợp tác xã kiểu mới trong thời gian tới.

Kết quả, Hội đồng đã chấm 27 tác phẩm đạt giải. Trong đó, có 2 giải A, 7 giải B, 6 giải C và 12 giải khuyến khích. Trong số các tác giả đạt giải, có nhóm tác giả Minh Hà – Khắc Hiển của báo Nhà báo & Công luận đã đạt giải A với tác phẩm “Cựu chiến binh Hoàng Trọng Cường – Người biến ước mơ thành hiện thực”; tác giả Khắc Hiển đạt giải C với tác phẩm “Một mô hình quản lý điện nông thôn rất hiệu quả”

3

Các nhóm tác giả đạt giải B; C
Các nhóm tác giả đạt giải B; C

Tại lễ trao giải, Chủ tịch Hội đồng Giải đã khẳng định cuộc thi thành công ngoài mong đợi. Bởi trước đó, khi  cuộc đã đi hết nửa thời gian thì số lượng tác phẩm gửi về còn ít, chất lượng hạn chế,  khiến BTC khá lo lắng. Tuy nhiên, càng về sau số lượng, chất lượng tham gia càng cao, với đầy đủ các loại hình báo giấy, báo điện tử, báo hình, báo nói.

Diễm Hằng – Minh Hà

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP