TP-Huyện-Thị

Hà Tĩnh: Khối thi đua Công an huyện, Thành phố, Thị xã ký kết giao ước thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” 2017

Chiều 21/2 , tại Công an huyện Đức Thọ, Khối thi đua Công an các huyện, thành phố, thị xã đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017. Dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ có đồng chí Thượng tá Nguyễn Thanh Liêm – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; cùng dự có lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị ký kết

Theo nội dung ký kết, các đơn vị sẽ tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc gắn với khẩu hiệu hành động “Đổi mới – Chủ động – Kỷ cương – Trách nhiệm – Hiệu quả”, gắn với các cuộc vận động “Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND” và phong trào ” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, Nghị quyết, chỉ thị các cấp về bảo vệ An ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH. Chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự; đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và đảm bảo ANTT, ATGT.

Thượng tá Nguyễn Duy Đông – Trưởng Công an huyện Đức Thọ – Khối trưởng khối thi đua trình bày giao ước thi đua ” Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017

Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm giảm các loại tội phạm nhất là các vụ trọng án; phấn đấu nâng cao tỷ lệ tin báo, tố giác tội phạm; Tập trung đấu tranh triệt xóa các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, không để hình thành tội phạm có tổ chức, các tụ điểm về ma túy, cờ bạc, mại dâm; tổ chức tốt các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, mục tiêu quan trọng..; tăng cường sự phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ, công an các đơn vị địa phương…; nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, kiểm tra hướng dẫn giải quyết khiếu nại, tố cáo về chấp hành pháp luật trong công tác giam giữ, xử lý tội phạm, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT, tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các cơ sở kinh doanh có điều kiện; triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác quản lý cán bộ chấp hành quy trình công tác và thái độ phục vụ nhân dân…Tổ chức tốt các hoạt động thi đua, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Đẩy mạnh quan hệ phối hợp với các lực lượng, ban , ngành, đoàn thể; đảm bảo công tác hậu cần, kỹ thuật, phục vụ tốt các yêu cầu công tác, chiến đấu thường xuyên và đột xuất… góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong năm 2017.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Thanh Liêm – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thượng tá Nguyễn Thanh Liêm – Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những thành tích và kết quả đạt được trong phong trào thi đua vì ANTQ năm 2016, của Công an các huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Phó giám đốc mong muốn để phong trào thi đua của khối Công an các huyện, thị xã, thành phố trong năm 2017 thu được kết quả cao các huyện, thành phố, thị xã cần cụ thể hóa các tiêu chí thi đua vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình. Cùng với đó cần phát huy vai trò gương mẫu của lãnh đạo chỉ huy trong thực hiện nhiệm vụ. Xiết chặt công tác quản lý cán bộ; làm tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý nhà nước. Đấu tranh làm giảm tội phạm, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phong trào thi đua, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Tăng cường sự đoàn kết, phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã ký kết giao ước thi đua

Sau quá trình thảo luận các đơn vị trong khối đã thống nhất và tiến hành ký giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc ” năm 2017.

SỸ QUÝ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP