Cẩm Xuyên

Hà Tĩnh: Hành trình gần 360 giờ truy bắt lái xe đâm chết người rồi bỏ trốn

Sau khi gây tai nạn, tài xế Đào Ngọc Tân đã bỏ mặc nạn nhân giữa đường, tiếp tục điều khiển xe chạy từ Hà Tĩnh ra Thanh Hóa, xóa dấu vết và xin nghỉ việc ngay.

  >> Hà Tĩnh: Trích xuất camera 2 trạm thu phí, truy tìm xe gây tai nạn chết người

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), chiều 26/12, tin tức mới nhất từ Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết đã truy tìm được chiếc xe và tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn.

Như tin đã đưa, trước đó, vào khoảng 1h45 phút ngày 11/12, tại ngã ba giao nhau giữa đường tránh QL1A và 1B, thuộc địa phận xã Cẩm Vịnh, xảy ra một vụ tai nạn khiến anh Trần Ngọc T. (SN 1995), trú huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tử vong tại chỗ. Tuy nhiên, tài xế gây tai nạn đã bỏ mặc nạn nhân giữa đường để bỏ trốn.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm, kiểm tra chiếc xe gây tai nạn.

Ngay lập tức, hơn 50 chiếc camera tại 19 địa điểm trên toàn tuyến QL1A từ Trạm thu phí Cầu Rác (Hà Tĩnh) đến Trạm thu phí Bến Thủy (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) được lực lượng Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp trích xuất để truy tìm dấu vết thủ phạm.

Sau quá trình điều ra, dựa vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng nhận định, chiếc xe tải mang BKS: 36C- 136.38 do tài xế Đào Ngọc Tân (SN 1977), trú xã Nga Văn, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) điều khiển chính thủ phạm gây ra vụ tai nạn trên.

Tại cơ quan chức năng, bằng các bằng chứng không thể chối cãi, Đào Ngọc Tân đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội.

Tân khai, sau khi gây tai nạn, hắn tiếp tục điều khiển xe chạy về Thị xã Thái Hòa (Nghệ An), lúc này trên xe còn có thêm 4 người nhưng tất cả đều ngủ nên không hề hay biết.

Sau khi gây tai nạn, Tân tiếp tục điều khiển xe, bỏ mặc nạn nhân giữa đường.

Khi đến thị xã Thái Hòa, phát hiện có nhiều vết máu trên xe nên Tân đã đi rửa rồi bàn giao xe lại cho chủ và xin nghỉ việc.

Đến khoảng 14h ngày 25/12, khi đang trên đường điều khiển một chiếc xe khác từ Quảng Trị về Nghệ An, Tân bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Chia sẻ về hành trình gần 360 giờ truy tìm thủ phạm, Đại úy Lê Viết Đường, Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Đó là kết quả của sự phối, kết hợp của của cả 3 lực lượng hình sự, điều tra và cảnh sát giao thông. Các chiến sỹ Công an huyện Cẩm Xuyên đã không kể ngày đêm vất vả, đi khắp 4 tỉnh từ Quảng Trị đến Thanh Hóa với quyết tâm truy tìm bằng được tung tích thủ phạm”.

Được biết, Đào Ngọc Tân là đối tượng đã từng có tiền án về tội đánh bạc.

Ngân Hà

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP