Xã hội

Hà Tĩnh gấp rút đưa tàu thuyền vào bờ tránh bão Conson

Trước giờ bão Conson đi vào Biển Đông, lực lượng chức năng tại các địa phương ven biển Hà Tĩnh đang nỗ lực đưa tàu thuyền của ngư dân vào bờ tránh bão.

Nhằm chủ động tránh bão an toàn, hiện nay nhiều địa phương ven biển ở Hà Tĩnh đang phát đi thông báo tới các chủ thuyền đánh bắt trên biển để có phương án vào bờ sớm nhất.

Tại cảng Cửa Sót, hàng trăm tàu thuyền đã vào bãi neo đậu, tuy nhiên vẫn còn nhiều phương tiện đang đánh bắt trên biển.

Chiều 8/9, trả lời PV VTC News, ông Bùi Tuấn Sơn, Giám đốc Ban quản lý các cảng cá Hà Tĩnh cho biết, tính đến 17h hôm nay, tại các cảng cá Cửa Sót, Xuân Hội, Cửa Nhượng có tất cả 344 tàu thuyền vào tránh gió bão. Trong đó, 23 tàu thuyền ngoại tỉnh.

“Hiện tại, công tác phòng chống dịch cho tàu thuyền ngoại tỉnh trong trường hợp tránh trú bão, đơn vị và bộ đội biên phòng đã có phương án. Chúng tôi dùng đài vô tuyến tầm xa nhắc họ về quê trừ trường hợp bất khả kháng, nếu bắt buộc vào khu neo đậu Cửa Sót thì phải cách ly tại tàu và xét nghiệm nhanh, sau đó cho đậu riêng ở khu vực ngoại tỉnh”, ông Sơn cho hay.

Bộ đội biên phòng giúp đỡ ngư dân cho thuyền vào bãi neo đậu.

Từ chiều 7/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, duy trì quân số sẵn sàng tham gia ứng cứu khi có tình huống xảy ra và đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trung tá Nguyễn Vũ Phong, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Sót cho biết, đến thời điểm hiện tại đa số tàu thuyền đánh bắt gần bờ đã vào neo đậu trú bão.

“Trong ngày 8/9, đơn vị đã cho anh em xuống các bãi neo đậu để trực tiếp hỗ trợ chủ thuyền cho tàu vào bờ, tránh bão an toàn. Hiện tại, còn 19 phương tiện ở vùng lộng và vùng khơi, chúng tôi đang liên lạc, thông báo cho chủ thuyền nắm hướng đi của bão”, Trung tá Nguyễn Vũ Phong thông tin.

Chủ thuyền đang chằng néo lại tàu trước khi bão Conson đổ bộ.

Sóng to dữ dội tại vùng biển thuộc xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.

Tại Quảng Bình, theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tính đến ngày 8/9, số tàu cá Quảng Bình đang hoạt động trên vùng biển là 199 tàu với 1.437 lao động. Cụ thể tại vùng biển Vịnh Bắc Bộ có 123 phương tiện/1.224 lao động, vùng biển Quảng Trị vào Quảng Ngãi có 4 phương tiện/41 lao động và ven bờ Quảng Bình có 72 phương tiện/172 lao động.

Nhiều tàu cá đến nơi neo đậu an toàn. Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, số tàu thuyền cùng ngư dân trên đều không nằm trong khu vực nguy hiểm, Ban chỉ huy đã phát tần số phổ biến thông tin bão, kêu gọi các tàu thuyền vào bờ tránh trú hoặc di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm.

Bên cạnh đó, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các đơn vị tuyến biển phối hợp địa phương và gia đình thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển nắm diễn biến của bão để tìm nơi tránh trú hoặc vòng tránh khỏi khu vực ảnh hưởng.

Ngoài ra, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng, giữ thông tin liên lạc với các chủ tàu để nắm tình hình, duy trì nghiêm kíp trực, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó.

Lúc 13h ngày 8/9, bão Conson ở ngay trên khu vực phía Nam đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 11.

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào Biển Đông.

Đến 13h ngày 9/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 118,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 11.

Tác giả: TRỌNG TÙNG - LÊ NGỌC

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP