Formosa xả thải

Hà Tĩnh: Cứu hai bạn chìm thuyền, một học sinh chết đuối

Mưa to nước ngập đồng, ba học sinh ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) rủ nhau đi thuyền thả lưới bắt cá, thuyền chìm làm một em tử nạn.

Vào 15h ngày 17.9, ba em Lê Anh Tuấn (SN 1998), Hồ Đình Hiệu (SN 1994) và Hồ Ngọc Sỹ (SN 1997) cùng trú xóm Vọng Sơn, xã Sơn Phú rủ nhau đi thả lưới trên cánh đồng làng. Cả 3 cùng ngồi trên một chiếc thuyền làm bằng tôn, khi vừa chèo thuyền ra giữa cánh đồng thì thuyền bị nghiêng làm cả 3 em rơi xuống nước.
Người dân tập trung dùng thuyền tìm thi thể em Lê Anh Tuấn
Người dân tập trung dùng thuyền tìm thi thể em Lê Anh Tuấn

Sau một hồi vật lộn với nước lũ, em Lê Anh Tuấn đã lần lượt đẩy được em Hồ Đình Hiệu và Hồ Ngọc Sỹ lên bờ. Nhưng Tuấn lại bị kiệt sức và chìm xuống nước. Đến 17h cùng ngày, thi thể Tuấn được đưa lên bờ.
Tại Hương Sơn trong mấy ngày qua có mưa to đến rất to khiến nước lũ dâng cao và gây lũ lụt trên diện rộng. Hiện tại, mực nước tại cánh đồng xã Sơn Phú đang ngập sâu, có chỗ tới 3m. Đợt mưa lũ vừa qua gây ngập úng trên diện rộng tại địa bàn huyện Hương Sơn, QL8A sang Lào bị tắc vì núi lở, nhiều nhà dân bị sập đổ.

Sáng 17.9, em Nguyễn Tùng Dương (SN 2005, trú tại thôn 2, xã Hương Giang, h. Hương Khê, Hà Tĩnh) đang trên đường đến trường cũng bị lũ cuốn tử vong.

Minh Lý / Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP