TX Hồng Lĩnh

Hà Tĩnh: “Chặn đứng” đường dây buôn bán ma túy lớn từ Lào về

Đang được tại ngoại do nuôi con nhỏ sau khi bị Công an Lào bắt khi cùng chồng vận chuyển trái phép 14 bánh heroin, Lê Thị Huyền (SN 1988, trú tại khối phố 8, thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn) lại tiếp tục cấu kết với một ông trùm ma túy khác ở Nghệ An đội lốt “doanh nhân” vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Lào về Việt Nam…

Thời gian qua, tình hình hoạt động tội phạm buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam qua biên giới tỉnh ta do một số đối tượng ở Hà Tĩnh cấu kết với người Lào và người ngoại tỉnh diễn ra khá phức tạp. Trong đó, nổi lên là Lê Thị Huyền, hành nghề buôn bán trên tuyến xe khách từ Hà Tĩnh – Viêng Chăn (Lào). Quá trình làm ăn, Huyền quen biết Bùi Văn Hòa – Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh vận tải Đức Mạnh (trụ sở tại xóm 4, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, Nghệ An). Cả 2 nhanh chóng “bện” nhau như hình với bóng.

Lê Thị Huyền và Bùi Đình Hòa bị bắt quả tang khi đang chuẩn bị giao dịch mua bán ma túy tại khu vực ngã 3 thị xã Hồng Lĩnh (giao cắt giữa QL 1A với QL 8A)

Tuy nhiên, việc thường xuyên qua lại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để “làm ăn” của cặp đôi Hòa – Huyền không qua được mắt lực lượng trinh sát phòng chống tội phạm ma túy BĐBP Hà Tĩnh. Cũng trong khoảng thời gian này, các trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh), Cụm Đặc nhiệm phòng chống ma túy số 2 (Cảnh sát Biển) và Hải quan Hà Tĩnh đã phát hiện một số đối tượng nằm trong một đường dây chuyên buôn bán, vận chuyển ma túy trái phép xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Qua điều tra cho thấy, đường dây này mua bán, vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp, ma túy đá với số lượng lớn từ Lào vào Việt Nam qua địa bàn Hà Tĩnh rồi đưa đi tiêu thụ ở các địa phương khác như: Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Kom Tum, Hà Nội… để tiêu thụ. Đi sâu vào xác minh điều tra, các cơ quan chức năng xác định, đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy này do Lê Thị Huyền chủ mưu, cầm đầu.

Một cán bộ điều tra của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Hà Tĩnh) tham gia chuyên án chia sẻ: “Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, manh động, phức tạp; phạm vi hoạt động rộng, liên tỉnh, liên quốc gia nên việc tổ chức điều tra gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi đã phải điều tra, xác minh ở nhiều nơi trên nước bạn Lào, Cửa khẩu Bờ Y (Kom Tum), Lao Bảo (Quảng Trị), Hữu Nghị (Lạng Sơn) và những nơi có liên quan để xác minh các đối tượng trong chuyên án”.

“Chặn đứng” đường dây buôn bán ma túy lớn từ Lào về Việt Nam
Lực lượng chức năng phát hiện số ma túy đá với lượng lớn khi bắt Hòa và Huyền

Để triệt phá đường dây buôn bán trái phép chất ma túy, các lực lượng Công an, BĐBP, Hải quan, Cảnh sát biển tiến hành xác lập chuyên án MH 1114. Khi thời cơ đã chín muồi, sáng 19/11, Ban Chuyên án quyết định triển khai đồng loạt 3 mũi công tác hòng tóm gọn các đối tượng. Mũi thứ nhất phục kích, đón lỏng tại khu vực ngã ba TX. Hồng Lĩnh, bắt 2 đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Lê Thị Huyền và Bùi Văn Hòa. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 kg ma túy đá (trị giá gần 2 tỷ đồng), 2 điện thoại di động, 3,6 triệu đồng, 1 xe ô tô BKS 37C-03567 và một số giấy tờ liên quan. Mũi thứ 2 khám xét nơi ở của Lê Thị Huyền ở thị trấn Tây Sơn, đồng thời triển khai mũi thứ 3 phối hợp với Công an TP. Vinh (Nghệ An) điều tra, khám xét phòng 206 Khách sạn Mường Thanh – nơi Huyền và Hòa thuê trọ.

Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Hà Tĩnh) Nguyễn Công Sơn cho biết: “Khi bắt giữ, các đối tượng đã chống trả quyết liệt nhằm trốn thoát, phi tang vật chứng. Đối tượng Hòa còn cố thủ trong xe ô tô và dùng xe ô tô bán tải lao vào lực lượng vây bắt. Tuy nhiên, do kế hoạch vây bắt đã được tính toán cụ thể, bí mật bất ngờ, các lực lượng mưu trí, dũng cảm nên đã đảm bảo an toàn cho CBCS cũng như nhân dân xung quanh. Sau khi bị bắt, các đối tượng vẫn ngoan cố, quanh co chối tội, nhưng trước những vật chứng, tài liệu đấu tranh thu thập được, bọn chúng phải cúi đầu nhận tội”.

Đi sâu tìm hiểu được biết, năm 2011, Huyền và chồng là Trịnh Trường Giang (SN 1978, trú tại Hương Sơn) bị Công an Lào bắt 14 bánh hêrôin, nhưng do Huyền đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại còn Giang vẫn thi hành án ở Lào. Bùi Văn Hòa ngoài làm Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh vận tải Đức Mạnh, y còn làm chủ một trang trang trại chăn nuôi quy mô lớn.

Những người lính Công an, Biên phòng và lực lượng Hải quan đã triệt phá đường dây phạm tội vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy lớn của 2 đối tượng Huyền, Hòa, thu giữ 2 kg ma túy đã ngăn chặn một phần nguồn cung cấp ma túy từ Lào về Việt Nam, góp phần giữ cuộc sống bình yên nhân dân.

Theo Báo Hà tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP