Nghi Xuân

Hà Tĩnh: Cậy tủ hàng xóm trộm 160 triệu đồng

Chiều ngày 23/01/2017, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Ngọc Trung, SN 1981, trú tại thôn An Phúc Lộc, xã Xuân Liên về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 11/01/2017, tại nhà chị Phan Thị Nự, SN 1982, trú tại thôn An Phúc Lộc, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, bị kẻ gian đột nhập vào lấy trộm 135 triệu đồng tiền mặt, 07 chỉ vàng và 01 ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy Note 3. Tổng trị giá tài sản trên 160 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện đã khẩn trương triển khai lực lượng nơi xảy ra vụ trộm để tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết; đồng thời, tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu. Xác định đây là một vụ án trộm cắp tài sản nghiêm trọng với khối lượng tài sản lớn, ngày 13/01/2017, Công an huyện ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời xác lập chuyên án T0117 để tập trung tối đa lực lượng, phương tiện tiến hành điều tra, làm rõ.

Đối tượng Lê Ngọc Trung.

Sau một thời gian tích cực điều tra, thu thập hồ sơ, tài liệu, đến ngày 22/01/2017, với đầy đủ chứng cứ, Ban chuyên án đã quyết định phá án và bắt khẩn cấp đối tượng Lê Ngọc Trung, SN 1981, trú tại thôn An Phúc Lộc, xã Xuân Liên về hành vi trộm cắp tài sản.

Tang vật thu được.

Tại cơ quan điều tra, trước những tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng Trung đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Trung thừa nhận do có quen chị Nự từ trước và biết gia đình chị đang xây dựng lại nhà nên có cất giữ nhiều tiền, trong lúc đang nợ nần và thiếu tiều tiêu xài, Trung đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của chị Nự. Sau một thời gian để ý, theo dõi chỗ cất giấu tài sản, khoảng 08h45’ ngày 11/01/2017, lợi dụng sơ hở của gia đình chị Nự, Trung đã đột nhập vào nhà, cạy tủ và lấy trộm số tài sản nói trên mang về cất giấu tại nhà riêng.

Hiện tại, Trung đã giao nộp toàn bộ số tài sản lấy trộm được cho cơ quan Cảnh sát điều tra.

CÔNG ĐẠI, NGỌC QUÝ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP