Lộc Hà

Hà Tĩnh: Bắt giữ thuyền kinh doanh xăng dầu trái phép

Sáng ngày 9/3 Trung tá Trần Hữu Cảnh – Phó trưởng phòng CSGT đường thủy cho biết: Lực lượng CSGT đường thủy vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 6 chủ thuyền kinh doanh xăng dầu trái phép.Các đơn vị tiến hành kiểm tra các thuyền vi phạm

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 8/3 lực lượng CSGT đường thủy Công an tỉnh  đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Sót, Đội 1 Chi cục quản lý thị trường trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực Cảng Cửa Sót – Thạch Kim phát hiện, bắt giữ 6 chủ thuyền về hành vi kinh doanh xăng dầu trái phép, đó là: Nguyễn Thị Hà, sinh 1975; Hồ Xuân Đại, sinh 1970; Nguyễn Xuân Hùng, sinh 1970; Nguyễn Văn Dũng, sinh 1966; Đặng Ngọc Sơn, 1979; Dư Xuân Bình, sinh 1960 đều ở xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà. Tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện các thuyền này chở trên 10 ngàn lít xăng dầu không rõ nguồn góc, các thuyền không có đăng ký, đăng kiểm, không có giấy phép kinh doanh xăng dầu; không  đảm bảo an toàn phòng cháy.

Kiểm tra xăng dầu vận chuyển trên thuyền

Được biết, số xăng dầu trên được các chủ thuyền mua ở các cây xăng dầu trên địa bàn Lộc Hà sau đó đưa bán cho các thuyền đánh cá ở khu vực Cảng Cửa Sót.

       Các thiết bị không được kiểm định, không đảm bảo điều kiện cho hoạt động kinh doanh xăng dầu
Các lực lượng chức năng thống nhất phương án xử lý.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành hoàn tất hồ sơ để xử lý theo qui định của pháp luật.

HÙNG CƯỜNG

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP