Trong nước

Hà Tĩnh: 4 cụm công trình trọng điểm “nhận lệnh” xả tràn đúng quy trình

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phát đi công văn hỏa tốc yêu cầu toàn tỉnh đối phó với đợt mưa lũ mới, trong đó 4 cụm công trình thủy lợi, thủy điện trọng điểm phải xả tràn đúng quy trình nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

4 cụm công trình trọng điểm nhận lệnh xả tràn đúng quy trình theo nội dung công văn hỏa tốc do ông Nguyễn văn Việt, Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh ký vào chiều 30/10, bao gồm: cụm hồ Kẻ Gỗ, hồ Bộc Nguyên; cụm hồ Sông Rác, Kim Sơn và thượng Sông Trí; Nhà máy thủy điện Hố Hô và Nhá máy thủy điện Hương Sơn.

Thủy điện Hố Hô cùng với 3 cụm công trình thủy lợi, thủy điện trọng điểm của Hà Tĩnh được lệnh xả đúng quy trình để bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân.
Thủy điện Hố Hô cùng với 3 cụm công trình thủy lợi, thủy điện trọng điểm của Hà Tĩnh được lệnh xả đúng quy trình để bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân.

Trong số 4 cụm công trình thủy lợi, thủy điện nói trên thì Nhà máy thủy điện Hố Hô vừa khiến người dân huyện Hương Khê chịu nhiều thiệt nặng nề do việc xả với tần suất 1800 m3/s quá đột ngột khiến người dân không kịp trở tay.

Được biết, cho đến 14h chiều 31/10, do mưa lớn, cộng với Nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ khiến mực nước trên sông Ngàn Sâu qua địa phận Hương Khê (Hà Tĩnh) dâng cao, 3 xã Hà Linh, Phương Mỹ, Phương Điền đã bị nước lũ cô lập, các phương tiện không thể qua lại.

Đợt mưa lũ mới đã khiến công tác khắc phục hậu quả trận lũ lớn gây thiệt hại trên 250 tỷ đồng vừa qua của chính quyền và nhân dân huyện Hương Khê thêm khó khăn. Chỉ tính riêng lĩnh vực nông nghiệp, gần 80 ha đất màu đã cày xới, trong đó một số diện tích đã xuống giống chắc chắn phải cày cấy, gieo trỉa trở lại.

Văn Dũng/ Dân Trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP