Giải trí

Hà Linh lại gây sốc với trang phục nóng bỏng

Là khách mời trong đêm thi thứ 7 Sao Mai điểm hẹn 2014, ca sĩ Hà Linh lại gây sốc với trang phục nóng bỏng. Bên cạnh đó cô cũng gây ấn tượng mạnh khi thể hiện sự dữ dội, sâu sắc ca khúc Thu cạn của nhạc sĩ Giáng Son.

Hà Linh từng tham gia Sao Mai điểm hẹn 2008 và được đánh giá là giọng hát đầy tiềm năng tuy nhiên vì vi phạm một số quy chế trong đó vấn đề ăn mặc nên đã phải rời khỏi cuộc thi trong tiếc nuối của nhiều khán giả. Nữ ca sĩ cũng thử sức ở Giọng hát Việt 2013 nhưng không được lọt sâu. Có vẻ như Hà Linh không có duyên với các cuộc thi, gameshow hát.

Nhưng một cách thẳng thắn, Hà Linh là giọng hát nội lực, cá tính. Và trong muôn ngàn ca sĩ xuất hiện trên thị trường âm nhạc Việt Nam hiện nay Hà Linh rõ ràng vẫn có chỗ đứng nhất định. Cô không mải miết chạy sô như nhiều gương mặt trẻ, cũng không thỏa hiệp hát theo sở thích của khán giả mà cứ viển vông thong thả thực hiện những dự án âm nhạc mình thích.

Hà Linh, Sao Mai điểm hẹn, Thanh Lam, Huy Tuấn, Việt Tú
Hà Linh, Sao Mai điểm hẹn, Thanh Lam, Huy Tuấn, Việt Tú
Hà Linh hát trong đêm thi thứ 7 Sao Mai điểm hẹn 2014.

Cách làm mới ca khúc Thu cạn của Hà Linh trong đêm Sao Mai điểm hẹn 2014 tối 15/8 với tư cách khách mời cho thấy giọng hát của nữ ca sĩ ngày càng chín chắn, xử lý thông minh, sáng tạo ca khúc vốn từng đóng đinh với giọng ca Nguyên Thảo.

Ngoài Hà Linh, Nguyễn Đình Thanh Tâm – gương mặt gây chú ý từ cuộc thi Sao Mai điểm hẹn cũng cho thấy sự trưởng thành vượt bậc khi thể hiện ca khúc Gặp tôi mùa rất đông có vơi bớt đi sự gai góc nhưng lại làm đầy về sự biến hóa trong giọng hát.

Hà Linh, Sao Mai điểm hẹn, Thanh Lam, Huy Tuấn, Việt Tú
Nguyễn Đình Thanh Tâm với “Gặp tôi mùa rất đông”.

Ngoài hai khách mời, đêm thi thứ 7 Sao Mai điểm hẹn 2014 đã diễn ra sôi động và hấp dẫn. Đêm thi này, mỗi thí sinh phải thể hiện một ca khúc tự chọn và một ca khúc song ca cùng những người bạn – là những ca sĩ trẻ đang được đông đảo khán giả yêu mến.

Thanh Ngọc lựa chọn ca khúc nước ngoài lời Việt Olala với biểu cảm tốt, nội lực cùng với hình ảnh bốc lửa trên sân khấu. Ngoài ra cô cũng có màn thể hiện Người hát tình ca da diết, trữ tình cùng giọng ca Hoàng Hải.

Đạo diễn Việt Tú khẳng định Thanh Ngọc là thí sinh duy nhất hát tốt hơn cả khách mời. “Em hát nền nã, tròn trịa, không màu mè” – đạo diễn Việt Tú nói. Đồng quan điểm, nhạc sĩ Huy Tuấn khen Thanh Ngọc có sự tìm tòi, khôn khéo khi tìm được cách xử lý bài hát khiến khán giả bị lôi cuốn.

Hà Linh, Sao Mai điểm hẹn, Thanh Lam, Huy Tuấn, Việt Tú
Thanh Ngọc.

Ngược lại, nữ ca sĩ Thanh Lam lại kỳ vọng Thanh Ngọc hôm nay phải hay hơn hôm qua. “Hôm nay Ngọc không có gì đặc biệt, không có sáng tạo, đặc biệt bài Người hát tình ca Ngọc “sao y bản chính”. Lẽ ra em phải có gì đó bảng lảng đúng kiểu riêng em. Nhưng hôm nay em vẫn chưa có điều cuốn hút chị”, Thanh Lam thẳng thắn.

Là một giọng ca được đánh giá khá toàn diện cả về thanh lẫn sắc, Thanh Huyền chọn Ngày mưa rơi cảm xúc và lắng đọng. Trái ngược hoàn toàn, Nỗi nhớ đầy vơi nữ ca sĩ mang đến không khí hào hứng với bản phối mới cùng chính tác giả của ca khúc – ca sĩ Hoàng Tôn trong phần song ca.

Hà Linh, Sao Mai điểm hẹn, Thanh Lam, Huy Tuấn, Việt Tú
Thanh Huyền

Nhận xét về phần trình diễn của Thanh Huyền, nhạc sĩ Huy Tuấn “chê” nữ ca sĩ trông bị già. Đạo diễn Việt Tú cũng thẳng thắn bày tỏ phần hát chung với Hoàng Tôn, Thanh Huyền thiếu kinh nghiệm xử lý sân khấu nên bị lấn át.

Riêng ca sĩ Thanh Lam lại đặt nhiều kỳ vọng ở Thanh Huyền vì con đường rất dài phía trước. “Chị thấy em có nhiều khả năng. Tuy nhiên qua 7 tuần thi cho thấy Huyền chưa có thẩm mỹ. Với bản song ca lẽ ra Huyền nên tìm cách để phiêu, thăng hoa trên nền diễn của Hoàng Tôn” – Thanh Lam góp ý.

Nguyễn Thị Thủy có màn trình diễn Rơi (Bảo Lan) khá ấn tượng. Ở ca khúc Vết mưa song ca với quán quân Vietnam Idol Nhật Thủy cô cũng không bị quá lép vế. Ca sĩ Thanh Lam khẳng định đêm thi thứ 7, Nguyễn Thị Thủy hát tốt nhất từ đầu cuộc thi đến giờ so với chính cô.

Hà Linh, Sao Mai điểm hẹn, Thanh Lam, Huy Tuấn, Việt Tú
Nguyễn Thị Thủy.

Tuy nhiên theo Thanh Lam, Nguyễn Thị Thủy hát “thợ” quá nên ít cảm xúc. Nhạc sĩ Huy Tuấn đồng quan điểm và chẳng ngại chỉ ra rằng nhiều chỗ Nguyễn Thị Thủy có thể làm mới mẻ hơn nhưng lại nấc, làm màu giống người đi trước.

Là một giọng ca tốt, sáng và chắc chắn đặc biệt ở những nốt cao, Hà Minh Tiến thử sức với Cám ơn tình yêu tôi đầy mới mẻ và bay bổng. Diva Mỹ Linh – giảng viên hướng dẫn thanh nhạc cho các ca sĩ Sao Mai điểm hẹn năm nay đã phải đứng dậy vỗ tay sau khi Hà Minh Tiến kết thúc bài hát.

Hà Linh, Sao Mai điểm hẹn, Thanh Lam, Huy Tuấn, Việt Tú
Văn Mai Hương và Minh Tiến với “Giấc mơ thức tỉnh”.

Sức trẻ trong giọng ca của Văn Mai Hương kết hợp với sự mạnh mẽ trong giọng ca của Hà Minh Tiến đã làm nên Giấc mơ thức tỉnh khá ấn tượng. Nhạc sĩ Huy Tuấn thích sự phóng khoáng và tiến bộ trong giọng hát của Hà Minh Tiến. Tuy nhiên anh chê nam ca sĩ đôi chỗ hưng phấn quá không kiềm chế được các nốt cao.

Trần Huyền My – cô ca sĩ trẻ không có chất giọng “khủng” như một số thí sinh khác, tuy nhiên ở My luôn thể hiện cá tính riêng biệt với cách luyến láy mới mẻ. Đạo diễn Việt Tú bày tỏ Huyền My có sự trẻ trung và phong cách biểu diễn tự tin nhưng màn song ca ca khúc Tan biến với Đinh Mạnh Ninh đêm thi thứ 7 mờ nhạt.

Hà Linh, Sao Mai điểm hẹn, Thanh Lam, Huy Tuấn, Việt Tú
Đinh Mạnh Ninh và Huyền My.

“My có lợi thế ăn sân khấu, long lanh đáng yêu. Tuy nhiên, ngoài ngoại hình còn là tài năng. Chị nhìn thấy em sự khát khao, hết mình tuy nhiên lại thiếu đi sự tinh tế, hơi bị thô thiếu đi sự lãng mạn. Nếu để tiếp tục con đường âm nhạc chị mong em hãy nuôi dưỡng kiến thức và không nên quá câu nệ về ngoại hình” – ca sĩ Thanh Lam nói.

Khác với các đêm thi trước giám khảo sẽ lựa chọn ra các thí sinh đi tiếp vào vòng trong và một người không được chọn phải ra về. Đêm thi thứ 7, thí sinh được bình chọn nhiều nhất là Nguyễn Thị Thủy, hai ca sĩ được Hội đồng nghệ thuật chọn là: Thanh Ngọc và Minh Tiến.

Hà Linh, Sao Mai điểm hẹn, Thanh Lam, Huy Tuấn, Việt Tú
5 ca sĩ trong khi chờ kết quả.

Tấm vé cuối cùng phải chờ màn thi “sing off” giữa Huyền My và Thanh Huyền cùng một ca khúc Khát khao tôi (Dương Cầm). Sai khi hai ca sĩ hát xong, Hội đồng nghệ thuật bàn bạc và  chọn Thanh Huyền bởi sự chín chắn, chuyên nghiệp và bản lĩnh của cô trong suốt chặng đường vừa qua.

Như vậy Top 4 sẽ tham dự chung kết xếp hạng Sao Mai điểm hẹn 2014 gồm Nguyễn Thị Thủy, Đỗ Thanh Ngọc, Hà Minh Tiến, Ngô Thanh Huyền. Đêm chung kết sẽ diễn ra lúc 19h tối thứ 6 tuần sau được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6.

Một số hình ảnh trong đêm thi thứ 7:

Hà Linh, Sao Mai điểm hẹn, Thanh Lam, Huy Tuấn, Việt Tú
MC Mỹ Lan
Hà Linh, Sao Mai điểm hẹn, Thanh Lam, Huy Tuấn, Việt Tú
Nhật Thủy và Nguyễn Thị Thủy.
Hà Linh, Sao Mai điểm hẹn, Thanh Lam, Huy Tuấn, Việt Tú
Thanh Huyền – Hoàng Tôn.
Hà Linh, Sao Mai điểm hẹn, Thanh Lam, Huy Tuấn, Việt Tú
Hội đồng nghệ thuật: Việt Tú – Thanh Lam – Huy Tuấn.
Hà Linh, Sao Mai điểm hẹn, Thanh Lam, Huy Tuấn, Việt Tú
Ca sĩ Huyền My đã bị loại sau đêm thi thứ 7.
Hà Linh, Sao Mai điểm hẹn, Thanh Lam, Huy Tuấn, Việt Tú
Với sự trẻ trung, phong cách âm nhạc hiện đại, Sao Mai điểm hẹn 2014 khép lại với Huyền My nhưng sẽ mở ra cho cô nhiều cơ hội khác.

Sơn Hà
Ảnh: Hải Bá

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP