Kinh tế

Giao dịch cổ phiếu "chui", con trai Bầu Thắng bị xử phạt

Ông Võ Quốc Lợi đã bị Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước phạt 45 triệu đồng vì hành vi mua hơn 300.000 cổ phiếu TTF nhưng không báo cáo trước với cơ quan quản lý.

Ông Võ Quốc Thắng (Bầu Thắng)- Chủ tịch Đồng Tâm Group. Ảnh: VietnamDaily

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Võ Quốc Lợi, Thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF).

Cụ thể, ngày 27/6/2019, ông Võ Quốc Lợi đã thực hiện mua 307.820 cổ phiếu TTF nhưng không báo cáo UBCK, HOSE về dự kiến giao dịch.

Thống kê giao dịch trong phiên 27/6/2019, cổ phiếu TTF tăng kịch trần lên 3.380 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh đột biến gần 4 triệu đơn vị. Nếu tính với mức thị giá này, ông Võ Quốc Lợi ước tính đã chi hơn 1 tỷ đồng để thực hiện giao dịch cổ phiếu TTF. Hiện tại, cổ phiếu TTF giao dịch ở mức 3.060 đồng (cuối phiên 17/6), tương đương giảm hơn 9% từ thời điểm ông Lợi mua vào.

Với hành vi này, ông Lợi bị phạt tiền 45 triệu đồng.

Ông Võ Quốc Lợi là thành viên HĐQT của Gỗ Trường Thành từ ngày 10/6/2019, không lâu sau khi công ty gỗ này nhận sáp nhập Sứ Thiên Thanh, một công ty liên quan đến ông Võ Quốc Thắng (tức bầu Thắng).

Ngoài ra, ông Võ Quốc Lợi là con trai của ông Võ Quốc Thắng (bầu Thắng - Chủ tịch Đồng Tâm Group).

Đây không phải lần đầu tiên lãnh đạo TTF bị xử phạt vì giao dịch cổ phiếu. Trước đó, vào năm 2015 đã có Thành viên HĐQT Diệp Thị Thu bị phạt 35 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch, hay trước đó, Phó Tổng Giám đốc Tạ Văn Nam cũng đã bị phạt 30 triệu đồng.

Về hoạt động kinh doanh, trong năm 2019, Gỗ Trường Thành lỗ ròng 1.002 tỷ đồng, tăng hơn 200 tỷ so với mức lỗ năm liền trước. Điều này cũng nâng lỗ lũy kế trên bảng cân đối kế toán đến cuối năm 2019 của doanh nghiệp này lên 3.019 tỷ đồng, tương đương 97% vốn điều lệ.

Tuy vậy, năm 2020 này, ban lãnh đạo Gỗ Trường Thành vẫn kỳ vọng có thể đạt được mức doanh thu 2.427 tỷ đồng, tăng gần 4 lần so với năm 2019 và lợi nhuận trước thuế báo số dương gần 70 tỷ đồng.

Trong quý I vừa qua, công ty này thu về 256 tỷ đồng doanh thu và lãi trước thuế 1,1 tỷ đồng. Nguyên nhân chính dẫn tới số tiền lãi này là khoản ghi nhận thu nhập khác hơn 58 tỷ đồng đến từ việc bồi thường của cổ đông.

Tác giả: Bạch Hiền (t/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.com

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP