Trong nước

Dòng người ùn ùn rời Hà Nội về quê nghỉ Lễ 2/9

Chiều 29/8, hàng vạn người từ các ngả đường của Thủ đô Hà Nội đã di chuyển đến các bến xe để về quê nghỉ Lễ 2/9. Khiến các bến xe trên địa bàn Hà Nội phải “căng sức” phục vụ.

Khiến cho một số tuyến đường ùn tắc kéo dài

Ngày mai (30/8), toàn quốc bắt đầu vào dịp nghỉ Lễ 2/9 kéo dài 4 ngày. Theo ghi nhận của phóng viên, ngay trong chiều nay, dòng người và phương tiện từ các ngả đường của Thủ đô Hà Nội đã di chuyển đến các bến xe và đổ ra các tuyến đường ngoại thành để về quê nghỉ Lễ, khiến một số đường ùn ứ cục bộ, phương tiện di chuyển khó khăn.

Tại các bến xe trên địa bàn Hà Nội, trong chiều nay lượng người đổ về ngày một đông. Tại bến xe Mỹ Đình, ghi nhận lúc 16h00, dòng người liên tục đổ về bến, tại cửa bến, nhà chờ và hành lang phía sau bến đông nghẹt người. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn – PGĐ Bến xe Mỹ Đình cho biết, lượng khách bắt đầu đông từ lúc 12h trưa nay, có khoảng 10.000 lượt khách qua bến trong buổi chiều ngày hôm nay.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn trao đổi với PV Dân trí
Ông Nguyễn Mạnh Tuấn trao đổi với PV Dân trí

Ông Tuấn – cho biết: “Chúng tôi đã tăng cường thêm 70 đến 100 xe, chủ yếu là các tuyến Quảng Ninh, Phú Thọ, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Vinh. Xe của bến hoạt động từ 4h sáng đến 23h45 hàng ngày nên khẳng định sẽ đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của nhân dân. Về vấn đề đảm bảo an ninh, chúng tôi vẫn duy trì thường xuyên, đặc biệt là dịp này, đảm bảo cho bà con đi lại an toàn về người và của”.

Dòng người ùn ùn về quê

Dòng người ùn ùn về quê
Dòng người ùn ùn về quê

Khiến cho một số tuyến đường ùn tắc kéo dài
Khiến cho một số tuyến đường ùn tắc kéo dài

Điểm chờ xe buýt luôn đông người
Điểm chờ xe buýt luôn đông người

Dòng người nườm nượp đổ về bến xe Mỹ Đình 
Dòng người nườm nượp đổ về bến xe Mỹ Đình 

Trước cửa bến xe Mỹ Đình
Trước cửa bến xe Mỹ Đình

Nhà chờ bến xe Mỹ Đình

Nhà chờ bến xe Mỹ Đình
Nhà chờ bến xe Mỹ Đình

Quầy bán vé chật cứng người
Quầy bán vé chật cứng người

Hành lang phía sau bến xe Mỹ Đình
Hành lang phía sau bến xe Mỹ Đình

Xe khách bến Mỹ Đình hoạt động hết công suất

Xe khách bến Mỹ Đình hoạt động hết công suất

Tương tự tại các bến Giáp Bát, Nước Ngầm, Gia Lâm…lượng khách đổ về các bến này trong chiều nay cũng đã tăng lên.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Đức Vui – PGĐ Bến xe Gia Lâm cho biết, lượng khách qua bến trong chiều nay và sáng mai (30/8) khoảng 8000-9000 lượt khách, tăng gấp đôi so với ngày thường. Hiện bến Gia Lâm đã bố trí 40 xe tăng cường trong đợt này, chủ yếu phục vụ các tuyến như Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Giang (Chũ) và Hưng Yên. Công tác đảm bảo an ninh tại bến luôn được duy trì.

Lượng người đổ về bến xe Giáp Bát trong chiều nay ngày một đông
Lượng người đổ về bến xe Giáp Bát trong chiều nay ngày một đông

Đại diện các bến xe này cho biết, cho đến thời điểm này chưa có doanh nghiệp nào xin tăng giá vé, đây thực sự là tín hiệu vui cho nhiều hành khách.

Nguyễn Dương

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP