Tin Hà Tĩnh

Đoạn đường ven biển vừa bàn giao phải đào lên thảm lại

Khoảng 4 km đường ven biển nằm trong tuyến đường nghìn tỷ của Hà Tĩnh vừa bàn giao đã xuất hiện nứt lún. Chủ đầu tư đang yêu cầu đơn vị thi công phải đào lên thảm lại.

Nhiều ngày qua, người dân đi trên đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng (Hà Tĩnh) bất ngờ khi thấy các tốp công nhân cùng máy móc đào một số vị trí đường vừa hoàn thiện chưa lâu để thảm lại nhựa.

Các vết nứt, sụt lún xuất hiện trên đoạn tuyến thuộc đường ven biển Hà Tĩnh. Ảnh: H.D.


Theo ghi nhận, đoạn đường dài khoảng 4 km, thuộc tuyến đường ven biển qua xã Kỳ Ninh (thị xã Kỳ Anh) xuất hiện nhiều vết rạn nứt bề mặt nhựa. Một số vị trí còn sụt lún sâu, kết cấu nhựa bị nứt gãy.

“Đoạn đường vừa làm xong chưa lâu nhưng không hiểu sao đã có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng. Mấy ngày nay, đơn vị thi công đã dùng máy bóc lớp nhựa cũ để thảm lại”, một người dân địa phương cho hay.

Ông Lê Viết Hòa, Phó ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh, thừa nhận có hiện tượng rạn lún trên và cho biết nguyên nhân có thể do phương tiện lưu thông nhiều, điều kiện khí hậu, thời tiết.

Nhiều vị trí phải bóc lên, thảm lại nhựa. Ảnh: H.D.


"Khi phát hiện những điểm bị rạn lún, chủ đầu tư đã yêu cầu đơn vị thi công sửa vá lại. Tuy nhiên, việc sửa vá không đảm bảo mỹ quan nên thống nhất là thảm lại khoảng 1 km. Kinh phí cho việc này do đơn vị thi công tự bỏ ra”, ông Hòa nói.

Chủ đầu tư cho biết Dự án nâng cấp đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh (trực thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh) làm chủ đầu tư, có chiều dài 62 km, với tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng.

Dự án thực hiện từ năm 2017 đến năm 2022 gồm 3 đoạn: Đan Trường - Thạch Bằng (32,6 km); Cẩm Lĩnh - Kỳ Xuân (12,4 km) và Kỳ Xuân - Kỳ Ninh (18 km).

Trong đó đoạn Đan Trường - Thạch Bằng và Cẩm Lĩnh - Kỳ Xuân đã hoàn thành từ trước năm 2021. Riêng đoạn Kỳ Xuân - Kỳ Ninh chia làm 3 gói thầu cũng đã hoàn thành.

Công nhân thảm lại các vị trí rạn nứt. Ảnh: H.D.


Vị trí sụt lún, rạn nứt xảy ra tại gói thầu số 36, đoạn Kỳ Phú - Kỳ Ninh có chiều dài hơn 4 km, với tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng do liên danh: Công ty cổ phần 484 (đóng tại TP Vinh, Nghệ An), Công ty CP Xây lắp và Thương mại Hùng Cường (trụ sở thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Công ty TNHH Vĩnh Phúc và Công ty TNHH Khánh Môn (trụ sở tại TP Hà Tĩnh) thi công. Trong đó, đơn vị thảm bê tông nhựa là Công ty Cổ phần 484.

Gói thầu này được Sở GTVT Hà Tĩnh chủ trì kiểm tra để tiến hành bàn giao vào tháng 12/2022. Đầu tháng 2, Sở GTVT Hà Tĩnh, chủ đầu tư và các bên liên quan ký biên bản bàn giao đưa vào khai thác.

Tác giả: Hoàng Dương

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP