Pháp luật

Điều tra vụ phạm nhân tử vong trong trại tạm giam Công an Nghệ An

Một phạm nhân tử vong trong Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An khi đang chờ thi hành án về tội buôn bán người.

Xác nhận thông tin về vụ việc, Thượng tá Đinh Trọng Dung – Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, cho biết: "Hiện tại vụ việc đang trong quá trình điều tra nên không thể cung cấp thông tin".

Tuy nhiên theo Thượng tá Dung, phạm nhân tử vong là do bệnh lý.

Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, phạm nhân tử vong là Cụt Văn Phong (sinh năm 1968, người dân tộc Khơ Mú, trú Bản Côi, Xã Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An), hiện đang trong quá trình tạm giam để chờ thi hành án về tội buôn bán người.

Trong khi đó, anh Cụt Văn Quý (là con trai nạn nhân) cho biết: "10 giờ ngày 17/11 gia đình nhận được điện thoại từ phía cơ quan công an báo ông đã tử vong và yêu cầu gia đình xuống tiếp nhận thi thể".

Theo trình bày của anh Quý, khi chứng kiến mổ tử thi, anh thấy phần xương lồng ngực và xương sườn của cha mình bị dập gãy.

"Hiện tại phía gia đình mong muốn cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ về nguyên nhân cái chết của cha tôi", anh Quý nói.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: baogiaothong.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP