Tin trong nước

Đi chơi với hai bạn trai, thiếu nữ bị cưỡng hiếp tập thể

Đi chơi với hai người bạn trai, thiếu nữ 16 tuổi đã bị khống chế giở trò đồi bại.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 19h ngày 15/2/2013, Nguyễn Đình Thuận (SN 1995) điều khiển xe máy chở Đặng Thanh (SN 1995, hai tên cùng ngụ H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai) đến xã Lâm San, H.Cẩm M rủ bạn là cháu Kim (SN 1997) đi uống cà phê.

Thanh và Thuận tại tòa Phúc thẩm.

Trên đường đi tìm quán cà phê, Thanh nảy sinh dục vọng với Kim nên nói dối là đến đón một người bạn ở gần đó đi cùng cho vui. Thanh chỉ cho Thuận chạy vào một con đường vắng tại ấp 6, xã Lâm San thì dừng xe lại.

Lúc này khoảng 20h đêm, để Kim tin tưởng, Thanh giả vờ móc điện thoại gọi cho bạn. Còn Thuận ngồi trên xe lấy hai tay ôm ngực Kim. Thanh thấy vậy cũng đến giở trò sàm sỡ thì bị Kim hất tay ra, sau đó cô bé bỏ đi đến một gốc tiêu gần đó ngồi xuống.

Thanh và Thuận đi theo, dùng vũ lực định giở trò đồi bại thì bị Kim vùng vẫy chống cự quyết liệt.

Lúc này có tiếng xe máy chạy lại gần, Thanh liền lôi Kim trốn sau gốc tiêu, còn Thuận dắt xe giấu vào bên trong thì bị ông Nguyễn Tấn Thanh (chủ vườn tiêu) bắt gặp. Ông Thanh hỏi “mày đứng đây làm gì”, Thuận nói dối “cháu đứng đợi bạn”, nghe vậy ông Thanh chạy xe đi.

Thuận đẩy xe vào trong vườn tiêu rồi quay lại cùng  với Thanh tiếp tục hành vi đồi bại. Đúng lúc này, ông Hoàng Kỳ rọi đèn pin đi ngang qua, Kim liền vùng dậy kêu cứu “chú ơi cứu con” rồi chạy đến nấp sau lưng ông Kỳ.

Ông Kỳ hỏi “cháu có báo công an không” thì Kim im lặng, hai tên đồi bại nghe vậy sợ hãi dắt xe bỏ về. Ông Kỳ rọi đèn pin theo và nói “tao nhớ biển số rồi nhé”.

Về đến nhà, Kim nhắn tin cho Thuận nói “ngày mai mi chết”, tưởng Kim báo công an nên sau đó Thanh và Thuận rủ nhau bỏ trốn. Đến ngày 17/2, hai thanh niên này ra công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cuối tháng 9, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên xét xử và tuyên phạt Thanh 14 năm, Thuận 13 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em, sau phiên tòa này, hai bị cáo làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 24/12, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Khắc Thành

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP