Du lịch

Đề xuất hai núi lửa triệu năm ở đảo Lý Sơn là Di tích quốc gia

Miệng núi lửa Thới Lới cao 149 m, Giếng Tiền cao 86 m được ví như những "đài quan sát" biển đảo ở Lý Sơn. Nơi đây vừa được đề xuất là Di tích Thắng cảnh quốc gia.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Dũng đã đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, công nhận và cấp bằng xếp hạng Di tích quốc gia đối với 2 di tích thắng cảnh núi Thới Lới và Giếng Tiền, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi.

Toàn cảnh miệng núi lửa Thới Lới và Giếng Tiền có niên đại hàng triệu năm ở huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: Minh Hoàng.

Hiện, Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã chấp thuận xét duyệt hai hồ sơ khoa học trích ngang lý lịch di tích thắng cảnh độc đáo này ở huyện đảo Lý Sơn.

Thắng cảnh núi Thới Lới (thôn Đông, xã An Hải) và Giếng Tiền (thôn Tây, xã An Vĩnh) là hai di tích núi lửa cổ, nơi chụp ảnh tuyệt đẹp khi du khách đến tham quan huyện đảo Lý Sơn.

Sau thời gian dài nghiên cứu, PGS.TS Vũ Cao Minh, Viện Địa Chất - Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cùng các chuyên gia cho rằng di sản địa chất ở huyện đảo Lý Sơn như bảo tàng thiên nhiên núi lửa biển. Miệng núi lửa Thới Lới cao 149 m, Giếng Tiền cao 86 m đều là những "đài quan sát", chiêm ngưỡng vẻ đẹp biển đảo lý tưởng hấp dẫn du khách.

Dấu tích miệng núi lửa kép trên đỉnh Thới Lới, huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: Minh Hoàng.

Theo các chuyên gia, phía tây đảo Lớn cũng có núi lửa ngầm dưới biển nhô cao gần khu vực thắng cảnh Giếng Tiền. Đây là nguồn tài nguyên quý cần được khai thác phục vụ phát triển du lịch lặn biển khám phá núi lửa biển.

Riêng ba vách đá Hang Cau, chùa Hang, Giếng Tiền trải dài hàng trăm mét có giá trị lớn về khoa học, cảnh quan kỳ vĩ. Tài nguyên du lịch địa chất, địa mạo ở Lý Sơn là độc đáo hiếm hoi thế giới. Cụm núi lửa từ Thới Lới đến chùa Hang có cấu tạo đặc biệt, hai núi lửa chồng lên nhau.

Dấu tích miệng núi lửa Giếng Tiền ở thôn Tây, xã An Vĩnh (huyện đảo Lý Sơn). Ảnh: Minh Hoàng.

Kết quả nghiên cứu của các chuyên gia Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho thấy cụm núi lửa ở Lý Sơn - Bình Châu và vùng phụ cận phát lộ nhiều loại đất đá, nham thạch tiêu biểu cho các chế độ phun trào khác nhau trong giai đoạn Kỷ đệ tứ, khoảng 11 triệu đến 4.500 năm trước.

Dự kiến hồ sơ Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh được Quảng Ngãi trình UNESCO cuối tháng 11 để xem xét công nhận là công viên địa chất toàn cầu.

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP