Trong nước

Đảo Cô Tô có điện sau 11 ngày sự cố sét đánh

Đoạn cáp điện bị đứt đã được kéo từ dưới biển lên sà lan và đấu nối thành công lúc rạng sáng nay.

Ông Nguyễn Sông Thao, Phó giám đốc Công ty điện lực Quảng Ninh cho biết, 4h sáng nay đơn vị đã sửa chữa xong tuyến cáp ngầm 22 kV đi qua biển và cấp điện trở lại cho đảo Cô Tô.

Đường cáp 22 kV gặp sự cố được kéo lên sà lan trọng tải lớn. Ảnh: Minh Cương


Đường điện cho huyện đảo Cô Tô gồm ba đoạn cáp ngầm vượt biển. Khu vực xảy ra sự cố thuộc đoạn cáp ngầm từ đảo Ba Mùn đến đảo Cô Tô, dài khoảng 16 km. Đoạn cáp gặp sự cố nằm cách Ba Mùn khoảng 600 m hướng đi Cô Tô. Khu vực này sóng rất to và độ sâu hơn 20 m.

“Đường cáp ngầm 22 kV có ba pha, trong đó có một pha bị ảnh hưởng báo tín hiệu phần cách điện bị tổn thương. Hiện tại chúng tôi chưa thể khẳng định nguyên nhân chính thức xảy ra sự cố là do sét hay là nguyên nhân khác. Vì sự cố này rất mới nên cần phải xác minh cụ thể”, ông Thao nói.

Theo ông Thao, quá trình khắc phục sự cố gặp khó khăn do thời tiết có mưa kèm sóng lớn. Đến 3h sáng qua, cáp được trục vớt lên sà lan và xử lý nối cáp. Rạng sáng nay việc khắc phục hoàn tất và đóng điện trở lại.

Công nhân ngành điện cùng các chuyên gia đấu nối đoạn cáp gặp sự cố. Ảnh: Minh Cương

Trước đó khoảng 13h ngày 18/6, sét đánh trúng đường dây truyền tải điện 22 kV ở khu vực đảo Ba Mùn cấp điện cho huyện Cô Tô và 5 xã đảo của huyện Vân Đồn. Do đường dây qua biển và đồi núi, kết hợp thời tiết không thuận lợi nên đến 19/6 chỉ 5 xã đảo ở huyện Vân Đồn được cấp điện trở lại.

Hoạt động du lịch tại Đảo Cô Tô bị ảnh hưởng lớn bởi sự cố. Theo ông Vũ Thanh Minh, Phó chủ tịch Hiệp hội du lịch Cô Tô, ước tính mỗi ngày mất điện, địa phương này thiệt hại khoảng 15 tỷ đồng.

Dự án đưa điện lưới ra đảo Cô Tô được khởi công vào tháng 11/2012. Tuyến đường dây nối từ Vân Đồn ra Cô Tô gần 60 km, trong đó có 25 km cáp ngầm 22 kV xuyên biển, với kinh phí hơn 1.100 tỷ đồng do Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư. Trong đó, nguồn kinh phí của tỉnh Quảng Ninh và huy động xã hội hóa là hơn 880 tỷ đồng và Tổng công ty Điện lực miền Bắc là 280 tỷ. Sau gần một năm thi công, dự án hoàn thành vào tháng 10/2013.

Việc kéo điện thành công ra đảo Cô Tô đã tiếp thêm nguồn lực cho việc bảo vệ chủ quyền và phát triển kinh tế của đất nước ở vùng biển Đông Bắc. Đây cũng là lần đầu tiên hơn 5.000 dân trên đảo được sử dụng điện lưới quốc gia.

Tác giả: Minh Cương

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP