Kinh tế

Đào cổ thụ trăm triệu xuống phố “ngóng” đại gia chơi Tết

Những gốc đào cổ thụ thân xù xì, có độ tuổi từ vài chục năm đang được bày bán nhiều trên một số tuyến phố ở Hà Nội, phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân.

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, những ngày này dọc con đường Lạc Long Quân, Võ Chí Công (quận Tây Hồ, Hà Nội) xuất hiện nhiều gốc đào cổ thụ. Ảnh: Công luận

Những gốc đào thế "khủng", thân xù xì có giá dao động từ 10 - 30 triệu đồng, thậm chí có cây được định giá hơn 250 triệu đồng. Ảnh: Báo tin tức

Theo các chủ vườn, những gốc đào thế "khủng" chủ yếu được cho thuê. Giá thuê đào cổ thụ tùy thuộc vào dáng, thế, độ tuổi... dao động từ 30 - 100 triệu đồng. Ảnh: Suckhoedoisong

Đây là những gốc đào quý hiếm, tốn công tìm kiếm, săn lùng rồi phải mất thêm nhiều năm chăm sóc, ghép với đào Nhật Tân. Ảnh: Báo tin tức

Không những vậy, chủ vườn còn thêm tiểu cảnh đi kèm để tạo điểm nhấn cho cây. Ảnh: Công luận

Dù thân xù xì nhưng hoa của những gốc đào cổ thụ này cánh dày, màu sắc rực rỡ, nhiều cành lộc non. Ảnh: Suckhoedoisong

Gốc đào cổ thụ đang được rao bán với giá 250 triệu đồng. Ảnh: Báo tin tức

Một cây đào cổ thụ được đánh giá đẹp phải dựa vào nhiều yếu tố như tuổi đời của cây, thân cây xù xì, nhiều hoa kép, màu hoa đậm và cánh hoa bền. Ảnh: Công luận

Đào thế thường được uốn nắn từ gốc đào bích nguyên thủy, không lai tạo. Do đó, người trồng có thể dễ dàng điều khiển thời gian ra hoa. Ảnh: Suckhoedoisong

Cây đào càng có tuổi thọ cao thì càng giá trị. Ảnh: Báo tin tức

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP