Pháp luật

Đang trộm xe máy thì đau bụng phải nhập viện cấp cứu

Trong quá trình tiêu thụ tài sản trộm cắp, Thanh bất ngờ bị đau dạ dày nên phải bỏ lại 2 chiếc xe máy rồi nhờ người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 7/8, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đắk Mil đã phê chuẩn quyết định khởi tố Hoàng Văn Thanh (trú tỉnh Đắk Lắk) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Hiện trường vụ án (Ảnh: VKSND huyện Đắk Mil).


Theo hồ sơ vụ án, ngày 23/7, Thanh đón xe khách từ Đắk Lắk đến xã Thuận An (Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông). Khi đến khu vực UBND xã Thuận An, Thanh xuống xe thì phát hiện trong nhà xe của UBND xã có một chiếc xe máy hiệu SH nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Sau khi trộm xe, Thanh dắt chiếc xe vào tiệm sửa xe ven đường nhằm mục đích mở khóa xe nhưng không được. Lúc này, phát hiện một chiếc xe máy khác đang dựng ở quán, chìa khóa cắm sẵn trên xe nên Thanh nổ máy xe rồi bỏ trốn.

Đi được khoảng vài kilomet, do bị đau dạ dày nên Thanh bỏ lại xe rồi nhờ người dân địa phương chở đi cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Đắk Mil đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Thanh.

Tác giả: Đặng Dương

Nguồn tin: Báo Dân Trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP