TX Hồng Lĩnh

CSGT Hà Tĩnh: Bắt một lượng lớn da động vật bốc mùi hôi thối

Từ tin báo của quần chúng nhân dân và công tác tuần tra kiểm soát, tại Km 478 quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn phường Trung lương, Thị xã Hồng Lĩnh, tổ tuần tra kiểm soát TTATGT do Thiếu tá Lê Ngọc Sáng làm tổ trưởng cùng với 4 cán bộ chiến sỹ trong đội gồm: Trung úy Nguyễn Văn Hùng, Thượng úy Nguyễn Đình Toàn, Trung úy Trần Phi Giáp và Đại úy Võ Phi Hùng đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 đã bắt giữ xe ô tô tải mang biển kiểm soát 54V- 9968 của công ty Vận tải Ngọc Trung do Lê Văn Hải sinh năm 1991 trú tại xóm 2 xã Yên Lạc, huyện Yên Định – Thanh Hóa điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 16 bao tải lớn chứa da động vật sấy khô có trọng lượng 1.300 kg. Toàn bộ số hàng này không có nguồn gốc xuất xứ, không chứng nhận kiểm định và đã bốc mùi.

Thiếu tá Lê Ngọc Sáng đội phó đội cơ động dẫn đoàn, thuộc phòng CSGT ĐBĐS Công an Hà tĩnh cho biết: Vào lúc 10h ngày 8/1, trong lúc tuần tra kiểm soát TTATGT tổ tuần tra kiểm soát đã phối hợp với đội quản lý thị trường số 2 phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển thực phẩm bẩn với số lượng lớn. Điều đó một lần nữa cho thấy tình trạng buôn bán, vận chuyển hàng hóa, thực phẩm bẩn đang tiếp tục diễn biến phức tạp.
 >> Kỳ Anh: Đội quản lý thị trường số 4 tiêu hủy số chân trâu bò hôi thối
hatinh24h
Phương tiện và hàng hóa bị tam giữ
1,3 tấn da động vật bị lực lượng Cảnh sát giao thông và Chi cục QLTT  bắt giữ

Qua lời khai ban đầu của Lái xe thì số hàng này được một người thuê chở từ Hải phòng vào thành phố Hồ Chí Minh. Điều đáng nói, để nhằm qua mắt các lực lượng chức năng, số hàng này đã được xếp dưới thùng xe, trộn lẫn với các hàng hóa khác.  Sau khi tiến hành lập biên bản xử lý, các ngành chức năng cũng đã buộc tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa này. Đây là lần thứ 4 trong tuần này, phòng cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh phát hiện bắt giữ các vụ vận chuyển thực phẩm bẩn, nội tạng động vật với số lượng lớn.

Đình Vũ – Sỹ Quý/ Công an Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP