Trong nước

Công an tỉnh Hà Tĩnh tấn công, trấn áp có hiệu quả tội phạm

Sau 2 tháng ra quân lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều tra, khám phá  79 vụ, trên 140 đối tượng phạm pháp hình sự; triệt xóa 20 ổ nhóm, 63 đối tượng chuyên cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản…

Ngày 8-3, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tết nguyên đán Bính Thân 2016.

Thời gian qua, Công an các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện, thành phố, thị xã ở Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình trên các tuyến địa bàn trọng điểm góp phần đảm bảo an ninh biên giới, bờ biển; an ninh nông thôn, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng …

nuocmia
Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tập trung đánh mạnh tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, các đường dây, băng ổ nhóm trộm, cướp tài sản, riệt xóa các ổ tnhóm đánh bạc, đốt pháo, thả đèn trời…

Sau 2 tháng ra quân lực lượng Công an đã điều tra, khám phá  79 vụ, trên 140 đối tượng phạm pháp hình sự; triệt xóa 20 ổ nhóm, 63 đối tượng chuyên cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản; điều tra, khám phá 43 vụ, 84 đối tượng chuyên trộm cắp, lừa đảo, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; 19 ổ nhóm, 60 đối tượng có liên quan, thu giữ 42 xe máy và nhiểu tang vật liên quan đến vụ án; điều tra, làm rõ  11 vụ, 22 đối tượng cố ý gây thương tích; trên 140 vụ, 500 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc, thu giữ trên 300 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan…giữ vững ANTT trên địa bàn.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Đã phát hiện, xử lý 125 vụ, trên 140 đối tượng, thu giữ  gần 400 cây thuốc lá nhập ngoại, trên 15 tấn thực phẩm không rõ nguồn góc, 45 m3 gỗ các loại, tổng tài sản trị giá hàng tỷ đồng; bắt giữ  17 vụ, 26 đối tượng về hành vi tàng trử, sử dụng trái phép chất ma túy; gọi hỏi răn đe,giáo dục 572 lượt đối tượng hình sự, ma túy; giải quyết  trên 270 vụ việc nhỏ tại cơ sở; bắt, vận động 24 đối tượng truy nã; bảo vệ an toàn Trại tạm giam, nhà tạm giữ.

Phát hiện, bắt giữ 70 vụ, 98 đối tượng, thu giữ gần 900kg pháo các loại, xử lý 74 trường hợp đốt pháo trong đêm giao thừa; đưa 5 vụ, 10 bị can ra xét xử trước pháp luật…

Ghi nhận những thành tích và kết quả đã đạt được, tại hội nghị Tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đã có 2 tập thể, 2 cá nhân được Bộ Công an; 8 tập thể, 6 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 11 tập thể, 30 cá nhân.

Đình Vũ – Văn Hùng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP