Truyền thống - Phát triển

Công an Vũ Quang, Hương Khê kỷ niệm 70 năm ngày thành lập

 

Công an các huyện Vũ Quang, Hương Khê vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945-19/8/2015) và 10 năm “ Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/8/2005 -19/8/2015).
hatinh24h hatinh24h 02
15 năm qua Công an huyện Vũ Quang đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, mưu trí, dũng cảm, biết dựa vào dân, điều tra khám phá, giải quyết nhiều vụ án, vụ việc phức tạp; tổ chức nắm chắc tình hình an ninh biên giới, vùng giáo, nông thôn, an ninh nội bộ, an ninh thông tin .v.v..kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền ban hành nhiều chủ trương, chính sách để chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trên các lĩnh vực, không để tình hình phức tạp xảy ra.

Các tập thể, cá nhân Công an huyện Hương Khê nhận phần thưởng các cấp.

Thực hiện tốt các phương án, kế hoạt bảo vệ an toàn tuyệt đối các kỳ Đại hội Đảng, bầu cử quốc hội, HĐND các cấp và các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc trên địa bàn huyện. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với thực hiện cuộc vận động đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đi vào chiều sâu.

Bên cạnh đó Công an huyện Vũ Quang đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác đảm bảo trật tự ATGT, đồng thời là lực lượng xung kích nòng cốt trong công tác PCLB, cứu hộ cứu nạn, PCCC rừng … được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao. Những thành tích đó đã được Bộ Công an, Công an tỉnh, các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý cho tập thể và các cá nhân.

Công an Hương Khê tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập.

Trong suốt 70 năm qua Công an huyện Hương Khê đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách lập nhiều chiến công xuất sắc trên mặt trận đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội trên địa bàn. Cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, chú trọng bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác cho cán bộ, chiến sỹ; xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới.

Công an huyện Hương Khê đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đại phương triển khai và thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về công tác đảm bảo AN quốc gia; chủ động phòng, chống tội phạm, không để hình thành cac băng, ổ nhóm tội phạm có tổ chức, ngăn chặn có hiệu quả các tệ nạn XH.

Tỷ lệ điều tra khám phá đạt trên 80%, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm; phong trào toàn  “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngày càng phát triển. Đến nay, toàn huyện đã có 200 mô hình, 131 tổ an ninh trật tự và 879 tổ an ninh xã hội , qua đó từng bước xã hội hóa nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự.

Xuân Hoàn, Minh Xuân/ HTTV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP