Kinh tế

Con trai “nữ tướng” Mai Thanh và thương vụ lớn trong giai đoạn “nhạy cảm”

Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình - con trai bà Mai Thanh (Chủ tịch REE) vừa đăng ký mua vào 3 triệu cổ phiếu để tăng sở hữu tại công ty trong bối cảnh ít ngày tới, REE sẽ phải công bố phương án bổ nhiệm CEO.

“Ẩn số” tân CEO của REE

Đạt được trạng thái tăng giá rất tích cực (tăng 1.250 đồng tương ứng 3,86%) trong phiên hôm qua (23/7), tuy nhiên, đến sáng nay, cổ phiếu REE của Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh vẫn không thể thoát khỏi xu thế bán mạnh của thị trường chung. Mã này đang tạm đánh mất 800 đồng tương ứng 2,38% còn 32.800 đồng/cổ phiếu.

Hiện tại, giá của cổ phiếu REE đang được hỗ trợ đáng kể bởi thông tin “thiếu gia” nhà Chủ tịch muốn gia tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty bằng cách đăng ký mua vào 3 triệu cổ phiếu, tăng gần gấp đôi so với khối lượng đang nắm giữ tại REE.

Giới thiệu của REE Corp về ông Nguyễn Ngọc Thái Bình

Cụ thể, theo thông báo của REE, ông Nguyễn Ngọc Thái Bình - con trai bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, đã đăng ký mua vào 3 triệu cổ phiếu REE, giao dịch dự kiến được thực hiện trong khoảng thời gian kể từ 27/7 đến 21/8/2020.

Hiện tại, vị thiếu gia này đang sở hữu hơn 3 triệu cổ phiếu REE, chiếm tỷ lệ 0,99% vốn điều lệ công ty. Nếu thực hiện thành công việc mua vào số lượng cổ phiếu như đã đăng ký, ông Bình sẽ nâng sở hữu tại REE lên 1,96%.

Với mức thị giá của REE hiện nay, ông Bình sẽ phải chuẩn bị khoảng 100 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch nói trên.

Theo giới thiệu của REE, ông Nguyễn Ngọc Thái Bình đã có thời gian hơn 10 năm gắn bó với REE, hiện đang đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính (CFO) của REE kiêm Thành viên Hội đồng quản trị.Trước đó ông giữ vị trí Giám đốc Phát triển Khách hàng Doanh nghiệp tại HSBC Việt Nam. Ông Bình tốt nghiệp thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Hawaii (Mỹ).

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị mai Thanh vừa là Chủ tịch Hội đồng quản trị vừa là Tổng giám đốc. Nhiều khả năng trong thời gian ngắn tới đây, bà Nguyễn Thị Mai Thanh sẽ phải tìm ứng viên thay thế vào chức danh Tổng giám đốc nhằm đáp ứng yêu cầu tại Nghị định 72/2017/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó yêu cầu từ 1/8/2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đại chúng không còn được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc.

Vấn đề này cũng đã được đưa ra bàn tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Bà Mai Thanh cho biết, ứng viên CEO phải đáp ứng tiêu chí khá cao là có kinh nghiệm về các mảng kinh doanh REE đang hoạt động, có kỹ năng tốt và trẻ.

Do phỏng vấn nhiều người nhưng không tìm được nên REE đã lựa chọn một người nội bộ để đưa sang nước ngoài đào tạo 2 năm, hiện người này đã trở về và có thể tiếp quản công việc của REE trong thời gian tới.

Phiên họp ĐHĐCĐ của REE cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2020 với doanh thu tăng 23% lên 5.965 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.620 tỷ đồng (giảm 1,2%) so với năm 2019.

Dòng tiền đầu tư chứng khoán đang rất yếu

Trên thị trường chứng khoán sáng nay, các chỉ số diễn biến vô cùng bất lợi. VN-Index lao dốc và mất liền 18,87 điểm tương ứng 2,2% còn 837,88 điểm. HNX-Index cũng đánh mất 2,43 điểm tương ứng 2,14% còn 111,44 điểm. UPCoM-Index mất 0,99 điểm tương ứng 1,73% còn 56,33 điểm.

Các chỉ số đang giao dịch với xu hướng rất xấu

Thanh khoản thị trường lùi xuống mức thấp, dòng tiền rất yếu và không hỗ trợ được thị trường. Toàn sàn HSX chỉ có 194,76 triệu cổ phiếu giao dịch tương ứng 3.103,57 tỷ đồng và trên HNX là 26,09 triệu cổ phiếu giao dịch tương ứng 258,18 tỷ đồng. Sàn UPCoM ghi nhận 14,62 triệu cổ phiếu giao dịch tương ứng 142,92 tỷ đồng.

Cổ phiếu giảm giá nhuốm đỏ thị trường sáng nay

Sắc đỏ bao trùm thị trường với tổng số 546 mã giảm, 44 mã giảm sàn so với 104 mã tăng và 37 mã tăng trần. Vẫn còn 943 mã trên 3 sàn không có giao dịch nào diễn ra.

Toàn bộ 30 mã trong rổ VN30 đều sụt giảm và khiến chỉ số này mất 17,8 điểm tương ứng 2,22% còn 782,49 điểm.

Trong đó, ROS thiệt hại tới 5,8% còn 2.450 đồng/cổ phiếu, CTD mất 4,2% còn 75.800 đồng, SAB mất 3,9% còn 180.400 đồng; STB mất 3,6%; SSI mất 3,4%; CTG mất 3,2%; BID mất 2,9%; MSN mất 2,6%; VCB mất 2,3%; VIC mất 2,2%; VHM mất 2%; BVH mất 2%; VNM mất 1,8%; VRE cũng mất 1,2%...

Trong số này, VCB gây thiệt hại cho VN-Index 2 điểm; VIC gây thiệt hại 1,92 điểm và tác động tiêu cực do VHM là 1,52 điểm. Kế đến, SAB, BID, VNM, CTG lần lượt là những mã có ảnh hưởng bất lợi nhất đến VN-Index.

Tác giả: Mai Chi

Nguồn tin: Báo Dân Trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP