Tin trong nước

Con rể đánh mẹ vợ tử vong, đánh vợ gãy tay rồi uống thuốc tự tử

Nghe thấy tiếng trẻ con khóc thét lên, người dân chạy sang thì bàng hoàng phát hiện ba người đang nằm gục trong nhà.

Tin tức trên Dân việt, sáng ngày 17/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đang điều tra làm rõ vụ con rể đánh đập vợ cùng mẹ vợ, khiến cụ bà tử vong, người vợ gãy hai tay vào tối 16/6 vừa qua.

Hung thủ gây án được được xác định là ông Trịnh Minh Châu (42 tuổi), ngụ tại thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Còn nạn nhân là chị Huỳnh Thị T. (40 tuổi, vợ Châu) và cụ bà N. T.T. (70 tuổi, mẹ vợ hung thủ).

Con rể đánh mẹ vợ tử vong, đánh vợ gãy tay rồi uống thuốc tự tử - Ảnh 1

Chị Huỳnh Thị T. đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo nhà chức trách, chiều cùng ngày, Trịnh Minh Châu (42 tuổi, ngụ xã Liêu Tú, huyện Trần Đề) cãi nhau với vợ là chị Huỳnh Thanh T. (nghi do ghen tuông).

Trong lúc hai người ẩu đả, cụ N.T.T. (70 tuổi) can ngăn thì bị đối tượng Châu dùng vật cứng đánh vào đầu gây chấn thương sọ não. Chưa dừng lại, Châu đánh vợ bất tỉnh, rồi uống thuốc trừ sâu để kết liễu cuộc đời.

Nghe thấy con gái gần 2 tuổi của vợ chồng đối tượng Châu khóc thét, hàng xóm chạy sang, gọi xe cấp cứu đưa cả ba vào bệnh viện.

“Chị T. đang được cấp cứu trong tình trạng gãy xương hai tay, trên đỉnh đầu có 2 vết thương. Châu ngộ độc thuốc trừ sâu, chuyển vào phòng hồi sức cấp cứu”, một bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng nói.

Riêng cụ bà N.T.T bị chấn thương sọ não được chuyển lên Cần Thơ điều trị, nhưng đã tử vong.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

THIÊN AN (Tổng hợp) / ĐS&PL

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP