Tin trong nước

Con gái phó công an phường đi tù vì “đập đá”

Tuy có cha là phó trưởng công an một phường trên địa bàn quận Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) vừa nghỉ công tác, nhưng Duyên không noi theo truyền thống gia đình, mà cùng chồng sa vào ma túy.

hatinh

Duyên lãnh 4 năm tù, còn chồng cũng đang ở tù vì ma túy – Ảnh: Nguyễn Tú

Ngày 26.12, TAND Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng tuyên phạt Phạm Thị Thanh Duyên (31 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê) 4 năm tù về tội “tàng trữ trái phép ma túy”.

Theo cáo trạng, chiều 17.8, Công an Q.Thanh Khê ập vào nhà Duyên ở địa chỉ K379/5/11 Trần Cao Vân, P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, bắt quả tang Duyên đang giấu 2 gói, tương đương 3,324 gam ma túy “đá” trong phòng.

Duyên khai, thông qua một người tên Linh, Duyên mua ma túy của Việt (đều chưa rõ lai lịch) ở Lạng Sơn, để “đập đá”.

Tuy có cha là phó trưởng công an một phường trên địa bàn Q.Thanh Khê vừa nghỉ công tác, nhưng Duyên không noi theo truyền thống gia đình, mà cùng chồng sa vào ma túy.

Như chúng tôi đã thông tin, chồng Duyên là Châu Vĩnh Phú (31 tuổi), một mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy sử dụng “hàng nóng” bị Công an Q.Thanh Khê triệt xóa tháng 10.2014.

Tháng 6.2015, Phú lãnh án 8 năm tù, Duyên ở nhà nuôi 2 con nhỏ (5 tuổi và 3 tuổi) nhưng không lo tu chí làm ăn mà vẫn sa vào ma túy.

Theo Nguyễn Tú/Thanh niên online

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP