Tin trong nước

Con chơi đá gà, cha đâm 5 người trọng thương ở miền Tây

Đang nhậu, ông Đắc (60 tuổi, ngụ Trà Vinh) nghe con trai chơi đá gà bị đánh nên về nhà lấy dao.

Ngày 31/1 (mùng 4 Tết Đinh Dậu), Công an huyện Châu Thành (tỉnh Trà Vinh) đã tạm giữ hình sự Phạm Văn Đắc (60 tuổi, ngụ xã Hưng Mỹ) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo cảnh sát, hai ngày trước (mùng 2 Tết), ông Đắc đi uống rượu thì vợ gọi điện thoại cho biết là con trai chơi đá gà bị đánh.

Ông này chạy về nhà lấy dao, chạy đến nơi đang tổ chức đá gà ở ấp Bãi Vàng (xã Hưng Mỹ). Đắc nhìn thấy hai nhóm thanh niên đang đánh nhau, trong đó có con trai của mình.

Con choi da ga, cha dam 5 nguoi trong thuong o mien Tay hinh anh 1
Nghi phạm bị tạm giữ để điều tra. Ảnh CAND.

Chẳng phân biệt đúng sai, Đắc cầm dao đâm liên tiếp gây thương tích cho 5 người đang có mặt tại đây. Lúc này hai nhóm thanh niên mới dừng tay và hô hoán đưa những người bị thương đi cấp cứu. Trong đó, có hai người bị thương rất nặng đang trong tình trạng nguy kịch.

Riêng Đắc, gây án xong đã bỏ về nhà. Qua điều tra, cảnh sát đã tạm giữ Đắc.

Minh Anh | Zing

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP